Chồng cũ Từ Hy Viên bị phản ứng dữ dội về quyền thừa kế tài sản

GD&TĐ - Nhiều người suy đoán, chồng cũ Uông Tiểu Phi rất có thể là người có lợi nhất trong việc chia tài sản sau khi Từ Hy Viên qua đời.

Ngày 3/2, thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên được xác nhận qua đời do viêm phổi, hưởng dương 49 tuổi đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Sau đó em gái Tiểu S (Từ Hy Đệ) thông báo nguyên nhân ban đầu khiến Từ Hy Viên qua đời là do cúm biến chứng viêm phổi.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ một người trong cuộc tại Tokyo, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Vườn Sao Băng khi đến Nhật Bản không có vấn đề gì. Cô chỉ bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho dữ dội sau một vài ngày, dẫn đến viêm phổi.

Điều đáng tiếc là, nguyên nhân tử vong cuối cùng lại là do nhiễm trùng huyết, một biến chứng nghiêm trọng của nhiễm trùng.

Thi hài của Từ Hy Viên đã được hỏa táng tại Nhật Bản và tro cốt sẽ được gia đình đưa về Đài Loan. Tang lễ của cô vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được thông báo đến công chúng.

Vào chiều tối ngày 3/2, chồng cũ của Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi đã khẩn cấp bay từ Thái Lan về Đài Loan để lo hậu sự.

Xuất hiện tại sân bay, Uông Tiểu Phi lộ rõ vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Anh chắp tay cúi đầu trước giới truyền thông, xúc động nói: "Đại S mãi mãi là người nhà của tôi".

tu-hy-vien-cover.jpg
Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự thắc mắc về người sẽ được thừa kế khối tài sản khổng lồ của Từ Hy Viên, bởi do nữ diễn viên qua đời đột ngột nên có thể cô chưa kịp lập di chúc.

Tuy nhiên theo nhiều người suy đoán, chồng cũ Uông Tiểu Phi rất có thể là người có lợi nhất trong việc chia tài sản.

Sau khi nữ diễn viên qua đời, quyền nuôi dưỡng hai con sẽ được ưu tiên dành cho Uông Tiểu Phi. Như vậy, chi phí nuôi dưỡng sau này sẽ không còn, hơn nữa Uông Tiểu Phi sẽ có quyền kiểm soát với số tài sản thừa kế của hai con. Do đó, Uông Tiểu Phi sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất theo luật thừa kế.

Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người phẫn nộ, bởi họ cho rằng Uông Tiểu Phi không xứng đáng nhận quyền nuôi con hay thừa kế tài sản sau những việc tồi tệ mà anh đã làm.

Ngoài ra, theo trang Sohu, Từ Hy Viên và DJ Koo có ký thỏa thuận hôn nhân trong lúc chung sống gồm: Không tổ chức đám cưới phô trương, không sinh con chung và nam DJ không liên quan đến số tài sản của Từ Hy Viên trước khi kết hôn.

Nếu điều này là thật thì toàn bộ tài sản của Từ Hy Viên trước khi kết hôn với DJ Koo sẽ thuộc về 2 con của nữ diễn viên. Tuy nhiên, thông tin này chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thư ngỏ về việc kết nối, chuẩn hóa và phát triển nguồn sách giáo dục và học liệu điện tử phục vụ cộng đồng giáo dục.

Thư ngỏ về việc kết nối, chuẩn hóa và phát triển nguồn sách giáo dục và học liệu điện tử phục vụ cộng đồng giáo dục.

Kính gửi:
Quý độc giả Báo Giáo dục và Thời đại;
Quý nhà giáo, nhà khoa học, tác giả sách giáo dục và học liệu điện tử;
Các cơ sở giáo dục, nhà xuất bản, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị công nghệ giáo dục;
Cộng đồng phát triển, sử dụng và chia sẻ học liệu trong và ngoài nước.

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.