Chơi xấu, Man City - Atletico Madrid suýt… vỡ trận

GD&TĐ - Suýt chút đã “bể trận” Man City - Atletico Madrid do cầu thủ đôi bên có hành vi chơi xấu lẫn nhau.

Phút 83, cầu thủ Angel Correa của Real Madrid có hành vi đá bóng vào mặt Grealish dù ngôi sao Man City đang nằm sân sau pha phạm lỗi.

Tình huống diễn ra ngay trước khu kỹ thuật của chủ nhà Man City khiến chiến lược gia Pep Guardiola đùng đùng nổi giận.

Thậm chí, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn lao cả vào sân đòi ‘ăn thua đủ’ với ngôi sao người Argentina bên phía đội khách Real Madrid.

Thấy ‘chủ tướng xung trận’, một số cầu thủ Man City cũng lập tức đuổi theo đòi ‘hỏi tội’ Angel Correa.

Hình ảnh xấu xí trong trận Man City - Atletico Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League.

Hình ảnh xấu xí trong trận Man City - Atletico Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League.

Trong bối cảnh ấy, chính ‘nạn nhận’ Grealish đã bật dậy tiến đến khuyên can ông thầy Pep Guardiola và giúp cho căng thẳng không tiếp tục leo thang.

Sau cùng trận đấu… về đích an toàn với chiến thắng 1-0 cho Man City nhờ pha lập công duy nhất của Kevin de Bruyne ở phút 69.

Chiến thắng nhọc nhằn tại lượt đi tứ kết Champions League dù sao cũng giúp Man City tự tin hơn khi bước vào trận “chung kết” giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần với Liverpool.

Man City đang dẫn đầu giải quốc nội nhưng chỉ hơn Liverpool vỏn vẹn 1 điểm, vì thế đội nào giành chiến thắng ở vòng 32 sẽ nắm nhiều cơ hội lên ngôi vô địch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.