Chợ Sắt Hải Phòng sẽ có diện mạo mới

GD&TĐ - Thành phố Hải Phòng đang lên phương án xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thay thế chợ Sắt.

Chợ Sắt nhìn từ trên cao
Chợ Sắt nhìn từ trên cao

Được người Pháp xây dựng từ thế kỷ 19, chợ Sắt là nơi giao thương hàng hóa lớn vào bậc nhất nước ta ngang với chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Đông Ba (Huế), Bến Thành (Sài Gòn). 

Năm 1992, Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành đã đầu tư 5 triệu đô la Mỹ để xây dựng chợ Sắt thành Trung tâm thương mại chợ Sắt trên nền chợ cũ với kỳ vọng phát triển.

Trung tâm thương mại chợ Sắt già nua, cũ kỹ giữa trung tâm thành phố
 Trung tâm thương mại chợ Sắt già nua, cũ kỹ giữa trung tâm thành phố

Thế nhưng, sự thay đổi chính sách về kinh tế của Nhà nước đúng vào thời điểm Trung tâm thương mại chợ Sắt bắt đầu đi vào hoạt động khiến cho “giấc mộng” đẹp mà công ty kỳ vọng sụp đổ hoàn toàn.

Chính sách kinh tế mới cho phép người dân được tự do đăng ký kinh doanh buôn bán ở bất kỳ đâu. Vì vậy, nhiều tiểu thương trong chợ ồ ạt kéo nhau ra ngoài thuê những gian quán xung quanh, thậm chí tận dụng vỉa hè để buôn bán.

Hoạt động của chợ Sắt không hiệu quả, có nhiều gian hàng đóng cửa
Hoạt động của chợ Sắt không hiệu quả, có nhiều gian hàng đóng cửa 

Sự sầm uất của Trung tâm thương mại chợ Sắt kéo dài thêm 3 năm tiếp theo rồi chính thức rơi vào cảnh tiêu điều.

Đến nay, hoạt động của Trung tâm thương mại chợ Sắt không hiệu quả, các công trình được xây dựng gần 30 năm đã xuống cấp, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành các công trình theo dự án được duyệt.

Nằm giữa vị trí đất vàng thuộc trung tâm thành phố Hải Phòng nhưng tòa nhà Trung tâm thương mại chợ Sắt cũ kỹ, già nua, tiêu điều đối nghịch với sự năng động, hiện đại của thành phố Cảng đang trên đà phát triển. 

Cỏ dại mọc um tùm giữa lối đi lên tầng 6 của tòa nhà
Cỏ dại mọc um tùm giữa lối đi lên tầng 6 của tòa nhà 

Trước tình hình trên, theo quan điểm của thành phố, cần phải thu hút các nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm để thực hiện Dự án xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để tạo điểm nhấn kiến trúc cho dải vườn hoa trung tâm thành phố, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu vực.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành kiểm tra, tham mưu cho UBND TP về việc thoái vốn Nhà nước trong Liên doanh; đề xuất phương án xử lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trong Trung tâm thương mại Chợ Sắt, báo cáo UBND TP trong tháng 12/2019.

Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp
Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp 

Về 425 trường hợp ký hợp đồng kinh doanh tại Trung tâm thương mại Chợ Sắt, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chủ trì cùng UBND quận Hồng Bàng và Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.