“Chợ phiên vùng cao xứ Lạng” tại Hà Nội

GD&TĐ - Kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2018) đồng thời tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, từ ngày 31/8 - 30/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động mang chủ đề “Vui Tết Độc lập”.

Điệu múa sư tử mèo thể hiện tinh thần thượng võ của người Nùng
Điệu múa sư tử mèo thể hiện tinh thần thượng võ của người Nùng

Các hoạt động diễn ra có sự tham gia của đồng bào thuộc 13 dân tộc vùng núi phía Bắc cùng các nghệ sỹ, diễn viên, sinh viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Làng cổ Đường Lâm…

Điểm nhấn hoạt động tháng 9 là không gian “Chợ phiên vùng cao xứ Lạng” tái hiện không gian mở mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng cao Đông Bắc, Tây Bắc xứ Lạng, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống hoặc mua bán, trao đổi hàng hoá. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tham gia, hòa nhập trải nghiệm trong các trò chơi dân gian tại chợ vùng cao do cộng đồng dân tộc Mông, Nùng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú giới thiệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.