Chở khách vào hẻm nhỏ, xe ôm bị 2 người bịt mặt chém trọng thương, mất xe máy

GD&TĐ - Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc một tài xế xe ôm chở khách vào một con hẻm, bất ngờ bị 2 đối tượng bịt kín mặt chém trọng thương, sau đó, chiếc xe và khách biến mất khỏi hiện trường.

Chở khách vào hẻm nhỏ, xe ôm bị 2 người bịt mặt chém trọng thương, mất xe máy

Ngày 28/5, đại diện Công an phường Lộc Phát (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ một tài xế xe ôm bị chém trọng thương nghi bị cướp xe máy xảy ra trên địa bàn đến Công an TP.Bảo Lộc để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/5. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn T. (67 tuổi, ngụ phường B’Lao, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) hành nghề chạy xe ôm đang đứng chờ khách ở khu vực ngã tư Lê Hồng Phong - Lê Thị Pha (phường 1, TP Bảo Lộc).

Lúc này, có một thanh niên đến và thuê ông chở vào phường Lộc Phát. Không mảy may nghi ngờ, ông nhận lời. Thông tin trên báo Lâm Đồng, ông T. nói: "Khi đến khu vực sân bay phường Lộc Phát, người thanh niên này tiếp tục chỉ đường đi vào một con hẻm nhỏ. Khi vào hẻm khoảng 500m thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy bám theo".

"Sau đó, 2 người này vượt lên dùng mã tấu chém thẳng vào tay trái của tôi. Theo phản xạ, tôi vất bỏ xe chạy, trốn vào vườn cà phê gần đó. Tuy nhiên, 2 người này vẫn đuổi theo truy sát. Sau khoảng 10 phút lẩn trốn, tôi quay lại tìm xe máy thì 2 đối tượng này vẫn cầm mã tấu truy đuổi. Sau khi chạy thoát thân, tôi đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an”, ông T. cho biết thêm.

Sau khi sự việc xảy ra, chiếc xe máy mang BKS: 49T5 - 5865 của ông T. đã biến mất khỏi hiện trường. Tại bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng, ông T. được chẩn đoán bị đa vết thương vùng cẳng tay trái do bị chém.

Hồ sơ bệnh án của ông T. cho thấy, bệnh nhân bị chém gãy hở độ 3A (1/3 giữa xương quay trái), đứt gân duỗi cổ tay quay và đứt gân duỗi các ngón thứ 2, 3, 4 và 5 bàn tay trái.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối phục hồi gân cho bệnh nhân. Hiện, ông T. đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện II Lâm Đồng.

Theo ông T., thanh niên thuê ông chở có dáng người thấp, mặc áo phông màu đen, quần jean màu xanh và đội sẵn mũ bảo hiểm bao kín cằm. Qua trao đổi, ông T. nhận thấy nam thanh niên trên nói giọng miền Bắc nhưng bị ngọng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ