Cho con bú uống thuốc giảm cân được không?

Sau khi sinh, cơ thể của người mẹ thường lâu trở về vóc dáng ban đầu. Nhiều mẹ lựa chọn việc uống thuốc giảm cân để hỗ trợ nhanh quá trình này, tuy nhiên dùng thuốc trong giai đoạn cho con bú cần hết sức thận trọng.

Các bà mẹ cần hết sức thận trọng khi muốn dùng thuốc giảm cân khi cho con bú. Ảnh minh họa
Các bà mẹ cần hết sức thận trọng khi muốn dùng thuốc giảm cân khi cho con bú. Ảnh minh họa

Cho con bú uống thuốc giảm cân được không?

Bạn có biết, thuốc giảm cân khi vào cơ thể sẽ tác động trực tiếp vào hệ tiêu hóa và những bộ phận có liên quan nhằm hai mục đích chính: giảm hấp thu và gây cảm giác chán ăn. Kết quả cuối cùng là lượng dinh dưỡng trong cơ thể giảm xuống và cơ thể giảm được cân.

Trong giai đoạn cho con bú, là lúc cơ thể người mẹ cần được nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng, chính vì thế lựa chọn giảm cân trong thời điểm này bằng thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến lượng sữa mẹ dành để nuôi con trẻ. Nếu bạn nuôi con bằng sữa mẹ, tốt nhất không nên dùng loại thuốc này, hoặc nếu cần thì nên chờ sự tư vấn của các bác sĩ.

Những loại thuốc mẹ đang cho con bú không nên sử dụng

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông thường khi dùng thuốc, có khoảng 1% lượng thuốc được thải qua sữa mẹ trong 24 giờ; một vài loại thuốc có thể thải đến 5%. Cần thận trọng vấn đề này vì trẻ có thể bị ảnh hưởng do mẹ sử dụng thuốc khi cho con bú.

Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, để bảo đảm an toàn cho trẻ khi bú mẹ, cấm các bà mẹ dùng một số loại thuốc khi cho con bú sữa, vì có thể tạo nên những tai biến cho trẻ.

Chẳng hạn như thuốc tổng hợp kháng giáp trạng gây tai biến thiểu năng giáp trạng, bướu giáp; thuốc co-trimoxazol gây tai biến về máu; thuốc chống đông máu, kháng vitamin K gây tai biến chảy máu; thuốc chống ung thư và ức chế miễn dịch gây ức chế miễn dịch; thuốc lithium gây rối loạn thần kinh, nội tiết; thuốc chloramphenicol gây suy tủy; thuốc ức chế acid dạ dày cimetidin, ranitidin... làm giảm độ toan dạ dày, thay đổi hấp thu những thuốc qua ống tiêu hóa; thuốc glucocorticoid gây suy thượng thận; thuốc metronidazol và các nitro-imidazol khác gây chán ăn, nôn, rối loạn công thức máu; thuốc reserpin gây chảy sữa, ngủ lịm, phù nề mí mắt, chảy nước mũi.

Trên thực tế, các nhà khoa học xác định có một số loại thuốc điều trị cấm sử dụng hẳn trong thời kỳ người mẹ cho con bú vì chúng có thể gây nên những phản ứng có hại hay tai biến không tốt cho con. Nếu trường hợp người mẹ cần dùng thuốc nhóm này để điều trị bệnh, trẻ cũng sẽ tạm ngưng bú mẹ trong thời gian mẹ dùng thuốc.

Theo Gia Đình VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ