Hà Nội: 56 cán bộ chủ chốt có đơn xin nghỉ sớm, "nhường ghế" cho thế hệ trẻ

Chiều 10/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị gặp mặt các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, có 97 cán bộ thuộc diện không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: 56 cán bộ chủ chốt có đơn xin nghỉ sớm, nhường ghế cho thế hệ trẻ - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Căn cứ vào các quy định hiện hành và độ tuổi, 12 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu và sẽ nghỉ công tác trước Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 85 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử (63 cán bộ có thời gian công tác dưới 24 tháng; 22 cán bộ có thời gian công tác trên 24 tháng).

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, trong số các cán bộ nêu trên, có nhiều người đã phát huy vai trò gương mẫu, tự giác, tự nguyện nghỉ sớm, tạo điều kiện để tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ thay thế; góp phần vào thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu giải quyết nghỉ hưu theo quy định 20 cán bộ; giải quyết nghỉ theo Nghị định 26 về “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội” 56 cán bộ; giải quyết, bố trí công tác khác theo nguyện vọng đối với 5 cán bộ.

Đối với 16 người là cán bộ chủ chốt thành phố và các sở, ban, ngành thành phố có 4 người sẽ nghỉ hưu trước Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 12 người tiếp tục bố trí, sắp xếp sau Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thông tin nhanh về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế năm 2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, những kết quả mà thành phố đạt được trong 5 năm qua có sự đóng góp to lớn của các cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử ở các cương vị và trân trọng cảm ơn cống hiến của các cán bộ này.

Hà Nội: 56 cán bộ chủ chốt có đơn xin nghỉ sớm, nhường ghế cho thế hệ trẻ - 2

Nhiều cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý chủ động nhường ghế cho thế hệ sau.

Ghi nhận, đánh giá cao những cán bộ còn tuổi công tác từ trên 24 tháng đến dưới 36 tháng đã tự nguyện có đơn xin nghỉ sớm để tạo điều kiện cho Thành ủy sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ hơn, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là truyền thống nhân văn, tốt đẹp từ nhiều năm nay và nghĩa cử này đã thấm đến đội ngũ cán bộ trẻ của thành phố.

Khẳng định thành phố xác định phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới với nhiều tham vọng và hứa hẹn có nhiều thách thức, khó khăn, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, các cán bộ này sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ đội ngũ cán bộ kế cận; tích cực tham gia hoạt động ở địa phương nơi cư trú, sống vui, khỏe và đóng góp để xây dựng và phát triển Thủ đô; trước mắt quan tâm, đồng hành cùng thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Thay mặt các cán bộ không đủ tuổi tái cử phát biểu tại hội nghị, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng, nguyên Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng và nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Thường trực Thành ủy.

Các cán bộ TP Hà Nội khẳng định sau khi nghỉ công tác sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp để xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước; đồng thời kiến nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ HĐND cấp phường nghỉ công tác sau khi thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.