Chính thức hủy AFC Cup 2020

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra quyết định hủy mùa giải AFC Cup 2020 sau cuộc họp trực tuyến với các liên đoàn thành viên chiều ngày 10/9.

Hội đồng điều hành AFC chỉ rõ đại dịch Covid-19 “tạo ra tình hình phức tạp dẫn tới trường hợp bất khả kháng nên buộc phải huỷ giải đấu”.

Cuộc họp trực tuyến của AFC chiều 10/9 đi đến quyết định hủy AFC Cup2020 (Ảnh: AFC).
Cuộc họp trực tuyến của AFC chiều 10/9 đi đến quyết định hủy AFC Cup2020 (Ảnh: AFC).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá: “Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với bóng đá nói riêng và lĩnh vực thể thao nói chung.

Chúng tôi đang thực hiện từng bước để đảm bảo sự ổn định về tài chính cho AFC, cũng như các liên đoàn thành viên.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự đoàn kết, đồng lòng mà các liên đoàn thành viên AFC đã thể hiện, chúng ta sẽ vượt qua những thử thách này”.

Công Phượng, Phi Sơn…hết đất diễn tại đấu trường châu lục.
Công Phượng, Phi Sơn…hết đất diễn tại đấu trường châu lục.

Tại đấu trường AFC Cup 2020 bóng đá việt Nam gồm 2 đại diện CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh.

Hiện đội bóng Thành phố mang tên Bác đang đứng đầu bảng F dù đã chơi đủ 3 trận trên sân khách, trong khi đội bóng đất Mỏ cũng có nhiều cơ hội đi tiếp khi đứng nhì bảng G nhưng được thi đấu cả 3 trận còn lại trên sân nhà.

Giải Futsal vô địch các CLB châu Á cũng cùng chung số phận với AFC Cup.

Riêng vòng chung kết U16 và U19 châu Á sẽ được rời sang năm 2021.

Với quyết định mới nhất của AFC, bóng đá Việt Nam chính thức “trắng giải” ở đấu trường châu lục trong năm 2020 đầy biến động.

Theo the-afc.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.