Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

GD&TĐ - Độc giả hỏi về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập... trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tôi bị tai nạn lao động, là đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động thường xuyên với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%. Nay con tôi là sinh viên, làm hồ sơ xin được cấp bù học phí gửi bộ phận phụ trách tại địa phương. Tuy nhiên, cán bộ tiếp nhận trả lời không được hưởng vì không phải là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân. Xin hỏi, trường hợp con tôi có được giảm học phí không? (vanlam***@gmail.com)

* Trả lời:

Ngày 3/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được giảm 50% học phí: “Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên”.

Đề nghị bạn đối chiếu với các quy định trên, nếu đáp ứng được điều kiện thì con của bạn được hưởng chính sách giảm 50% học phí.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15 Hai Bà Trưng (Cửa Nam, Hà Nội). Email:

bandocgdtd@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người viết chữ bằng chân.

Nối dài truyền thống từ mái ấm nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký

GD&TĐ - Không bằng những lời giáo huấn khô cứng, mà bằng lối sống nhân văn, sự tận tụy với học trò và niềm tin vào giá trị của tri thức, ngọn lửa nghề được các thế hệ trong gia đình Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết bằng chân - gìn giữ, tiếp nối một cách tự nhiên và đầy trách nhiệm.