'Chính phủ tặng tiền dịp Tết nguyên đán 2026 cho người dân' là tin giả

GD&TĐ - Thông tin “Chính phủ tặng 1 triệu đồng dịp Tết 2026” đang lan truyền trên mạng là tin giả, Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo tới người dân.

Nhiều tài khoản Tiktok lan truyền tin giả, thông tin chưa qua kiểm chứng. Ảnh: TG
Nhiều tài khoản Tiktok lan truyền tin giả, thông tin chưa qua kiểm chứng. Ảnh: TG

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “Chính phủ sẽ tặng mỗi người dân 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của dư luận. Tuy nhiên, Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định đây là tin giả, không chính thống, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác thực.

Trước đó, Chính phủ đã quyết định tặng 100.000 đồng cho người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Lợi dụng sự kiện này, nhiều tài khoản mạng xã hội đã cố tình lan truyền thông tin sai sự thật về việc “tặng tiền dịp Tết 2026”, gây hiểu lầm trong dư luận.

Đến nay, chưa có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ về việc hỗ trợ 1 triệu đồng cho toàn dân vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Trên thực tế, các chính sách hỗ trợ Tết hằng năm chỉ áp dụng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, và đều được công bố công khai qua những kênh thông tin chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Fanpage “Thông tin Chính phủ” hay các cơ quan báo chí.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, việc lan truyền tin giả trên không chỉ gây hoang mang dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là khi người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình này, công an tỉnh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, không bình luận, phát tán những tin chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện các bài viết, video hoặc tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, xuyên tạc, lừa đảo, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ