Chính phủ giao Lâm Đồng quyết định chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

GD&TĐ - HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng được giao quyền chấp nhận, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Dự án cảng hàng không Phan Thiết, Lâm Đồng.
Dự án cảng hàng không Phan Thiết, Lâm Đồng.

Ngày 24/9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 9014/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết ở hạng mục hàng không dân dụng.

Cụ thể, HĐND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý địa phương; UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay, đường cất hạ cánh, nhà ga.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấm dứt hoặc đình chỉ hợp đồng PPP cũng do cấp tỉnh thực hiện nếu hợp đồng nằm trong thẩm quyền ký kết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) khởi công từ năm 2015, gồm 2 hạng mục: quân sự (đã hoàn thành) và dân dụng.

Phần dân dụng nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050m, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào 2030. Tuy nhiên, dự án nhiều lần chậm tiến độ do thay đổi nhà đầu tư, mô hình đầu tư và vướng thủ tục thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.