Chính phủ Đức dùng máy đánh chữ “cổ lỗ sĩ” vì lo ngại gián điệp Mỹ

Trước mối lo ngại bị theo dõi bởi Cơ quan An ninh Mỹ (NSA), chính phủ Đức đã có một hành động quyết liệt: Chuyển sang dùng máy đánh chữ thay cho máy tính. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phát biểu trước kênh truyền hình German TV của Đức, ông Patrick Sensburg, chủ tịch ủy ban điều tra của Cơ quan An ninh Quốc hội Đức, cho biết Đức đang nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo mật.

Ông Sensburg nói: “Trong thực tế, chúng tôi đã dùng một máy đánh chữ”. Ông Sensburg cho hay, thậm chí đây còn là một chiếc máy đánh chữ loại cũ, không phải máy đánh chữ điện tử.

Ngoài ra, chính phủ Đức còn kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng smartphone trong nội bộ, khuyến khích nhân viên thực hiện mã hóa và đảm bảo điện thoại của họ được kiểm tra.

Ông Sensburg giải thích: “Chúng tôi phải cố gắng bảo vệ thông tin liên lạc trong nội bộ bằng cách gửi email đã được mã hóa, dùng điện thoại mật và các biện pháp khác mà tôi tất nhiên không thể đề cập ở đây”.

Theo ITC News/ Gizmodo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.