Chính phủ Đức ban hành lệnh bắt giữ trong vụ nổ Nord Stream

GD&TĐ - Trong quá trình điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2, một số lệnh bắt giữ đã được ban hành.

Vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.
Vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Người phát ngôn nội các Đức Steffen Hebenstreit đưa ra thông tin trên tại một cuộc họp báo ngày 25/9.

"Các lệnh bắt giữ đã được ban hành. Đây là điều thường thấy ở một quốc gia theo hiến pháp, sau đó phải tiến hành xét xử và khi kết thúc quá trình, phán quyết sẽ được đưa ra" - ông Hebenstreit cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng cuộc điều tra nằm trong thẩm quyền của Văn phòng Tổng công tố Đức.

Gần 2 năm sau vụ nổ đường ống dẫn khí, ngày 14/8, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin Văn phòng Tổng công tố Đức đã ban hành lệnh bắt giữ đầu tiên đối với nghi phạm vào đầu mùa hè. Đó là một huấn luyện viên lặn, người Ukraine Volodymyr Z. Nghi phạm này đã trốn thoát về quê hương.

Ngày 19/8, Nga chính thức yêu cầu Đức điều tra vụ nổ Nord Stream. Sau đó, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố Đức đang trao đổi dữ liệu với Nga về vụ tấn công khủng bố, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng tuyên bố này là sai và phủ nhận việc trao đổi thông tin như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson công bố tháng 2/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chịu trách nhiệm về vụ nổ tại Nord Stream.

Rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt được phát hiện tháng 9/2022. Đại diện của Trung tâm địa chấn Thụy Điển Bjorn Lund cho biết 2 vụ nổ mạnh dưới nước được ghi nhận tại khu vực rò rỉ trên đường ống vào thời điểm xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Sau đó, dấu vết của chất nổ được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Nga đang tìm kiếm một cuộc điều tra quốc tế về các vụ tấn công khủng bố này.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ