Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương có trụ sở tại TPHCM.

Phòng thực hành tại Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: V.Vũ
Phòng thực hành tại Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: V.Vũ

Theo quyết định do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 10/2, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương tại TPHCM.

Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương hoạt động theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Tờ trình số 95/TTr-BGDĐT ngày 16/1 về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương.

TPHCM sau hợp nhất có hơn 70 cơ sở giáo dục đại học, với khoảng hơn 600.000 sinh viên. Theo Nghị định 125 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, việc thành lập một trường mới phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; được UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chấp thuận; diện tích xây dựng trường tối thiểu là 5 ha. Nếu là trường tư thục, dự án phải có vốn đầu tư tối thiểu 1.000 tỷ đồng, không bao gồm giá trị đất xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học viên của lớp học tình thương được cô Đức hỗ trợ học nghề.

Lớp học đặc biệt của cô Đức

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Đức (60 tuổi) tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) suốt 10 năm qua đã tận tình dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Đinh Thị Phương Anh (giữa) tại lễ vinh danh học sinh đạt thành tích cao thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC

Hơn 30 năm vun đắp những giá trị nhân văn

GD&TĐ -Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề giáo, nhà giáo Đinh Thị Phương Anh luôn bền bỉ giữ “lửa” nghề bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương học trò.

Hệ thống Patriot của Ukraine.

Khi Patriot hết tên lửa

GD&TĐ - Theo Financial Times, phần lớn hệ thống Patriot của Ukraine không còn đạn tên lửa để phóng khiến các cuộc tấn công của Nga dễ dàng hơn.