Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan tổ chức, hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và nghệ thuật Ba Lan tới khán giả Việt Nam.
Theo ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), mở màn cho loạt buổi chiếu kéo dài đến 9/12. Sau đó, chương trình tiếp tục tại TPHCM từ ngày 10 đến 14/12, giúp khán giả khu vực phía Nam có cơ hội tiếp cận các tác phẩm đặc sắc mà không cần trả phí.
Vé xem phim được phát miễn phí qua hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại rạp, tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo công chúng tham dự.
Bảy bộ phim được tuyển chọn cho Tuần phim năm nay đại diện cho nhiều thể loại, phản ánh những lát cắt phong phú của đời sống Ba Lan. Trong đó, “Entropia” gây chú ý bởi cách khai thác các xung đột xã hội và những hệ lụy từ một quyết định cá nhân tưởng như nhỏ bé. “Kẻ lạc bầy” (Blacksheep) lại đi sâu vào câu chuyện gia đình tưởng chừng hoàn hảo nhưng ẩn chứa nhiều nỗi niềm và rạn nứt tinh tế, qua đó phản ánh áp lực vô hình của đời sống hiện đại.
Ở tuyến phim giàu tính nhân văn, “Ngọn lửa hồi sinh” (Feast of Fire) mang đến hành trình xúc động của một cô gái trẻ phải đối diện với nghịch cảnh, song vẫn nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng. “Pianoforte” đưa người xem vào thế giới cạnh tranh khốc liệt của những tài năng piano trẻ, nơi đam mê nghệ thuật song hành cùng thử thách, áp lực và những lựa chọn đầy trăn trở.
Sự đa dạng tiếp tục được mở rộng với “Kulej – Sau ánh hào quang”, bộ phim tiểu sử về huyền thoại quyền Anh Ba Lan, tái hiện con đường từ vinh quang thể thao đến những giằng xé đời thường. Hai bộ phim còn lại: “Câu chuyện kinh dị” (Horry Story) và “Hành trình của chúng ta” (Off We Go) mang sắc thái hài hước, châm biếm nhẹ nhàng, phản ánh thực tại xã hội một cách gần gũi, dí dỏm.
Tuần phim Ba Lan 2025 không chỉ là hoạt động giao lưu nghệ thuật mà còn là nhịp cầu văn hóa giúp khán giả Việt Nam tiếp cận góc nhìn mới mẻ về con người và xã hội Ba Lan. Thông qua những câu chuyện dung dị mà sâu sắc, sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời khuyến khích công chúng Việt Nam đến gần hơn với nền điện ảnh châu Âu.