'Chiêu độc' trộm, cướp tài sản nhắm vào người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Sau khi thấy “bạn rượu” mới quen ở quán ngà ngà say và chìm vào giấc ngủ, Hằng liền trộm cắp toàn bộ số tiền của người này ngay tại căn hộ thuê trọ của bị hại…

Các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên các tuyến phố Linh Lang và Kim Mã bị sa lưới.
Các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên các tuyến phố Linh Lang và Kim Mã bị sa lưới.

Bị lột sạch tiền vì “gái”

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố và tạm giam bị can Ngô Thị Hằng (SN 1985; trú tại tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/5 anh Asakura Keita (SN 1983; quốc tịch Nhật Bản, hiện trú tại phòng 601 tòa nhà Satori 26/2/535 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đến Công an phường Ngọc Khánh trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Anh Keita cung cấp thông tin, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/5/2022, anh đến ăn uống tại quán Kotetsu (Địa chỉ: số 28, ngõ 49 Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình).

Tại đây, khi đang ngồi ăn thì có một người phụ nữ đến mời anh uống rượu. Đến 23 giờ 17 phút cùng ngày, người phụ nữ này nói muốn về phòng anh Keita uống rượu tiếp và cả hai đồng ý.

Khoảng 23 giờ 57 phút cùng ngày, do quá say nên anh Keita ngủ lúc nào không biết. Khoảng 8 giờ ngày 2/5, khi anh Keita tỉnh dậy kiểm tra phòng thì phát hiện bị mất trộm tổng số tiền 62 triệu đồng. Anh Keita nghi ngờ người phụ nữ này đã trộm cắp tài sản của mình.

Bị can Ngô Thị Hằng (SN 1985; trú tại tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) bị điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”

Bị can Ngô Thị Hằng (SN 1985; trú tại tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) bị điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”

Quá trình điều tra, ngày 26/6, Ngô Thị Hằng đã đến Công an quận Ba Đình đầu thú. Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/5, Hằng đi một mình vào quán ăn Nhật Bản tại số 49 Linh Lang ngồi ăn một mình. Sau đó, có mời rượu một số khách người Nhật trong đó có ông Asakura Keita.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hằng thanh toán tiền rượu cho các khách Nhật ăn cùng rồi ra về. Thấy Hằng thanh toán tiền cho mình, ông Asakura Keita cảm động đi theo ra vẫy taxi cho Hằng.

Khi ra đến cửa quán, Asakura Keita chủ động rủ Hằng về nhà uống rượu. Ngay sau đó, cả hai đi bộ từ phố Linh Lang, qua Đào Tấn - Nguyễn Văn Ngọc - Kim Mã rồi về nhà của ông Keita tại phòng 601, căn hộ Satori tại số 26/2/535 Kim Mã.

Tại đây, Hằng và ông Keita ngồi uống rượu, tâm sự tại bàn ăn phòng khách từ khi về đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2/5 thì ông Keita dẫn Hằng đi xung quanh căn hộ đề thăm quan và ngỏ ý cho Hằng ngủ lại qua đêm nhưng Hằng không đồng ý.

Trong lúc uống rượu, ông Keita ngỏ ý muốn tặng Hằng một món quà nên khi dẫn Hằng thăm quan phòng ngủ của mình rồi ông Keita mở tủ lấy ra một cọc tiền mệnh giá 500.000đ và rút ra 20 tờ (10 triệu đồng) đưa cho Hằng.

Sau đó, Hằng và ông Keita tiếp tục ra bàn ăn tại phòng khách ngồi uống rượu, ông Keita mang theo số tiền còn lại để trên mặt bàn.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, thấy ông Keita không còn tỉnh táo, đối tượng liền trộm cắp số tiền còn lại ông Keita để trên mặt bàn, cho vào túi xách cá nhân rồi ra về.

Sau khi tẩu thoát thành công, Hằng kiểm đếm xác định số tiền trộm cắp được là 38 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được, Hằng đã một mình tiêu sài hết. Đến ngày 26/6, Hằng đã đến Công an quận Ba Đình để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xóa sổ nhóm cướp manh động

Manh động hơn trường hợp ông Keita, là vụ việc ông Matsunaga Masahiko (quốc tịch Nhật Bản) bị 2 đối tượng cướp giật chiếc điện thoại khi vừa rời một quán ăn từ phố Linh Lang (Hà Nội).

Trước đó (khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/3/2022), khi ông Matsunaga Masahiko đi bộ từ phố Linh Lang băng qua phố Đào Tấn sang phía Công viên Thủ Lệ thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 13 Promax ông đang cầm trên tay.

Trình báo với cơ quan Công an, ông Masahiko cho biết, sau khi cướp được chiếc điện thoại, các đối tượng bỏ chạy rất nhanh. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đi xe máy và đội mũ bảo hiểm màu tối. Vì vậy, việc tìm lại tài sản bị cướp là rất khó nên không trình báo với Công an.

Ngày 10/4, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Dương Đình Hoàn (SN 1993; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1977; HKTT tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), tạm trú tại tổ 22, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Quá trình điều tra mở rộng, Hoàn và Dũng khai nhận trước khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra một số vụ cướp tài sản của người nước ngoài tại khu vực phố Linh Lang và Kim Mã…

Theo tài liệu điều tra, cả Dũng và Hoàn đều không có việc làm ổn định và nghiện ma túy nặng. Trong đó, Dũng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng” cùng 2 tiền sự cai nghiện bắt buộc, còn Hoàn cũng đã có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Để có tiền mua ma túy, Dũng và Hoàn rủ nhau đi cướp giật tài sản. Các “con mồi” những đối tượng này nhắm đến là người nước ngoài. Theo các đối tượng, những người này thường chủ quan, không cảnh giác và không biết tiếng Việt nên khi bị cướp sẽ không thể làm gì được. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ một số vụ cướp do các đối tượng gây ra trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 24/3/2022, Hoàn điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu xanh, BKS: 29X7-256.52 chở Dũng đi lang thang quanh khu vực phường Ngọc Khánh và Cống Vị, quận Ba Đình để “săn mồi”.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, các đối tượng phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đi ra từ một nhà hàng, đứng trước số nhà 126 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, trên tay cầm chiếc điện thoại di động.

Ngay lập tức, Hoàn điều khiển xe máy phóng nhanh, áp sát để Dũng ngồi sau giật lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone Xs rồi cả hai tẩu thoát. Chiếc điện thoại này, các đối tượng bán với giá 1 triệu đồng rồi chia nhau lấy tiền mua ma túy.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, cũng khuyến cáo, khi bị các đối tượng xâm phạm sở hữu cần phải đến ngay trụ sở Công an gần nhất để trình báo.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Phạm Hải Thắng - Trưởng Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thời gian tới ngoài các kế hoạch tuần tra kiểm soát địa bàn theo chuyên đề, kế hoạch cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm, Công an quận cũng đã chỉ đạo Công an các phường rà soát lại địa bàn để có kế hoạch sát với thực tiễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.