Chiều 8/6: TPHCM thêm 24 ca nghi nhiễm Covid-19 mới, trong đó 10 ca đã công bố

GD&TĐ - Chiều 8/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 8/6, TP ghi nhận thêm 24 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca đã công bố (BN9094-9103), 14 ca nghi nhiễm (chờ công bố).

HCDC truy vết xét nghiệm liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới để phòng dịch (Ảnh: HCDC)
HCDC truy vết xét nghiệm liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới để phòng dịch (Ảnh: HCDC)

Trước đó, sáng ngày 8/6, TPHCM cũng đã ghi nhận 15 trường hợp nhiễm đã được Bộ Y tế công bố.

Như vậy tính từ 18g ngày 7/6 đến 18 giờ ngày 8/6, TP.HCM ghi nhận 39 trường hợp nhiễm mới trong đó Bộ Y tế đã công bố 25 trường hợp, còn 14 trường hợp đang chờ công bố.

Trong 39 trường hợp này có 28 trường hợp là các tiếp xúc liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng; 8 trường hợp là F1 của bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc đã được công bố trước đó; 03 trường hợp còn lại cư trú tại Quận 11, Bình Tân, Tân Phú được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện đang điều tra xác định nguồn lây.

39 trường hợp phân bố như sau: Quận 1 (1), Quận 6 (1) Quận 8 (1), Quận 11 (1), Quận 12 (1), Bình Thạnh (1), Bình Tân (3), Phú Nhuận (4), Tân Bình (1), Gò Vấp (10), Tân Phú (3), TP Thủ Đức (11), Nhà Bè (1).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ