Chiều 11/8, Hà Nội thêm 12 ca mắc Covid-19 đều đã cách ly từ trước

GD&TĐ - Chiều 11/8,  Thành phố Hà Nội đã ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 40 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tối 11/8, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới đều thuộc chùm ca ho, sốt thứ phát, đã được cách ly từ trước. 

Như vậy, từ 18h ngày 10/8 đến 18h ngày 11/8, Hà Nội ghi nhận 40 ca mắc trong đó 7 ca tại cộng đồng.

Trong 12 ca mắc mới: 5 ca có địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, Đông Anh (2), Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Thạch Thất và Ứng Hòa mỗi quận/huyện 1 trường hợp.

Điểm chung của hầu hết các ca bệnh vừa phát hiện là đều có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

Đáng chú ý có trường hợp chị N.T.N, 21 tuổi, ở Phùng Xá, Thạch Thất. Chị là đối tượng F1. Sau hết thời gian cách ly tập trung, chị về nhà tự cách ly. Ngày 10/8, chị được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính nên đã lấy mẫu xét nghiệm chuyển lên CDC làm xét nghiệm khằng định, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 1.955 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.118 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 837 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?