Chiềng La tập trung phát triển mô hình sản xuất, nỗ lực giảm nghèo

GD&TĐ - Xã Chiềng La phấn đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Hiện, xã đang tập trung nguồn lực phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững.

Những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Chiềng La đã thoát nghèo nhờ trồng nhãn trên đất dốc.
Những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Chiềng La đã thoát nghèo nhờ trồng nhãn trên đất dốc.

Phát triển mô hình sản xuất giá trị cao sau sáp nhập

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, sáp nhập Chiềng Ngàm, Noong Lay, Tông Cọ, xã Chiềng La (Sơn La) có 31 bản, dân số gần 20.400 người, với 6 dân tộc cùng sinh sống gồm: La Ha, Khơ Mú, Kinh, Thái... Chiềng La đang tập trung phát triển kinh tế vào 3 lĩnh vực chính: nông nghiệp bền vững, du lịch sinh thái, văn hóa, cùng với việc thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.

Xã cũng đang hướng tới việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm năng du lịch từ cảnh quan và văn hóa địa phương, và thu hút đầu tư thông qua quy mô lớn hơn sau sáp nhập. Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 10,56%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,57%.

z7125498015485-e26e96f146c55015cc659d941ba8b1fa.jpg
Xã Chiềng La đang hỗ trợ người dân, trồng thử nghiệm mô hình chè shan tuyết phát triển kinh tế.

Ông Bùi Hữu Dư, Chủ tịch UBND xã Chiềng La cho biết: Sau khi sáp nhập, xã đã rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế để xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 5 năm. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 và các chương trình, dự án khác; phát huy nội lực từ người dân, xã tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân...

Xã Chiềng La đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì thâm canh 200 ha ruộng; hơn 1.700 ha cây trồng trên nương; trồng, chăm sóc hơn 727 ha cà phê; hơn 662 ha cây ăn quả các loại. Bên cạnh đó, xã cũng vận động người dân phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, chăn nuôi hữu cơ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 146.000 con và 51,5ha mặt nước nuôi thủy sản.

z7125499422309-c7ee66a77c05d0d884dcff40efd2e576.jpg
Xã Chiềng La lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với công tác giảm nghèo tại các bản.

Phát huy tiềm năng sẵn có, xã Chiềng La phấn đấu đến năm 2030, phát triển thêm 584,3 ha cây ăn quả, tăng diện tích trồng cà phê lên 836,6 ha. Đồng thời, tập trung phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng diện tích cây ăn quả và cà phê, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ và chăn nuôi tập trung để giảm nghèo. Mục tiêu đến năm 2030 là không còn hộ nghèo, và xã đã đạt được những kết quả tích cực khi tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 10,56% vào cuối năm 2024.

z7125501128107-33d3581529cc4a51c194d70db1b09978.jpg
Ngoài công tác giảm nghèo, xã Chiềng La cũng tổ chức các sự kiện giao lưu văn hoá.

Đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Ông Lò Văn Đỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chiềng La chia sẻ: Bản có 141 hộ, 685 nhân khẩu. Năm 2020, bản còn 23 hộ nghèo, được xã quan tâm, định hướng, nhân dân trong bản tích cực phát triển sản xuất 13ha cây cà phê, 2ha cây mắc ca cùng các loại cây trồng trên nương. Đến nay, bản chỉ còn 3 hộ nghèo, thu nhập đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Để thực hiện chương trình giảm nghèo đạt kết quả cao và bền vững, xã Chiềng La còn tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình nuôi bò sinh sản đã được hỗ trợ trước đây. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, phương án và đề xuất ưu tiên đầu tư các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà văn hóa... phục vụ thiết thực đời sống và sản xuất cho người dân ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

z7125501639921-a9f0164cb20ac14c95b774d3187fe12b.jpg
Mô hình trồng thanh long trên đất dốc đang được xã thực hiện để hỗ trợ người dân.

Đồng thời, xã Chiềng La cũng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm và phát triển kinh tế. Hiện tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội 118,8 tỷ đồng; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 123,5 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ xóa 233 nhà tạm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 5% mỗi năm.

Ông Cà Văn Tương, bản Song chia sẻ: Tháng 2 vừa qua, 50 hộ dân tộc La Ha đã được Nhà nước hỗ trợ 50 con bò giống. Các hộ dân rất phấn khởi, tích cực chăm sóc, đàn bò đang phát triển tốt. Người dân trong bản mong muốn tiếp tục được hỗ trợ tập huấn kiến thức, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, định hướng xây dựng mô hình kinh tế phù hợp để giúp các hộ dân cải thiện thu nhập.

z7125500394370-e8f096dbd0aab8234b17ac5c214024db.jpg
Đời sống của người dân càng nâng cao từ chương trình giảm nghèo.

Với quyết tâm đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 56,94 triệu đồng/người, xã Chiềng La không chỉ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương mang lại cuộc sống sung túc, hạnh phúc cho người dân, xây dựng Chiềng La ngày càng phát triển giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa Iskander của Nga tấn công trúng bãi phóng UAV của Ukraine.

Iskander tấn công trúng bãi phóng UAV

GD&TĐ -Quân đội Nga ngày 17/10 đã tấn công trúng một địa điểm của quân đội Ukraine được dùng để phóng UAV kamikaze tầm xa nhằm vào Nga.