Chiến sự Ukraine: Những diễn biến quan trọng của ngày thứ 11

GD&TĐ - Tính đến ngày 6/3, 11 ngày đã trôi qua kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine bắt đầu. Dưới đây là một số diễn biến chính đã diễn ra hôm nay.

Hơn 1,3 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ Nga bắt đầu tấn công vào ngày 24/2.
Hơn 1,3 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ Nga bắt đầu tấn công vào ngày 24/2.

Tổng thống Zelensky điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden. Ông Zelensky đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về những nỗ lực liên tục nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt chống Nga. Trước đó, ông đã thúc giục các nhà lập pháp Mỹ cấp thêm kinh phí và cấm vận nhập khẩu dầu của Nga.

Đến nay, Nhà trắng vẫn bác bỏ lệnh cấm như vậy vì sợ làm tăng giá hàng tiêu dùng.

Lãnh đạo Ukraine cảm ơn tỷ phú Elon Musk. Tổng thống Zelensky cũng nói chuyện với Giám đốc diều hành hãng SpaceX Elon Musk và cảm ơn ông đã cấp cho Ukraine quyền truy cập vào hệ thống internet vệ tinh của công ty ông là Starlink.

“Tôi biết ơn ông ấy vì đã ủng hộ Ukraine bằng lời nói và việc làm” – Tổng thống Zelensky nói trên Twitter – “Tuần tới, chúng tôi sẽ nhận một đợt hệ thống Starlink khác cho các thành phố bị phá hủy”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói đùa rằng họ đã thảo luận về các dự án không gian khả thi có thể thực hiện “sau chiến tranh”.

Visa và Mastercard ngừng hoạt động tại Nga. Những gã khổng lồ về thanh toán thẻ Visa và Mastercard đã tham gia vào danh sách ngày càng dài gồm các thương hiệu quốc tế từ chối hợp tác kinh doanh với Nga.

Nỗ lực ngừng bắn không thành công. Nga tiếp tục cuộc tấn công nhằm vào thành phố đông nam Mariupol bị bao vây sau khi lệnh ngừng bắn đồng ý cho phép việc sơ tán dân thường bị phá vỡ.

Bên này đổ lỗi cho bên kia. Các quan chức Mariupol đã công bố kế hoạch sơ tán quy mô lớn trong thời gian ngừng bắn nhưng sau đó cho biết họ phải hoãn hoạt động do Nga tiếp tục pháo kích. Trong khi đó Nga cáo buộc lực lượng Ukraine ở Mariupol ngăn cản người dân rời đi.

Tổ chức Bác sĩ Không biên giới cảnh báo tình hình nhân đạo trong thành phố là “thảm khốc” và việc thiết lập một hành lang nhân đạo là “bắt buộc”.

Tiếp cận Kiev. Các lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến thủ đô Kiev từ phía bắc và phía tây. Các báo cáo mô tả cảnh tượng tàn phá trên diện rộng ở thị trấn phía bắc Chernihiv, nơi hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích tấn công bằng tên lửa và không kích.

Tổng thống Putin cảnh báo. Ông Putin cảnh báo Ukraine có thể mất vị thế nhà nước nếu các nhà lãnh đạo của họ “tiếp tục làm những gì họ đang làm”. Ông cũng đưa ra những lời răn đe đối với NATO, cho rằng bất kỳ quốc gia nào áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là tham chiến, trong khi đó ông coi các lệnh trừng phạt toàn cầu đối với Nga là tuyên chiến.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã mong muốn có một khu vực cấm bay nhưng người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg từ chối lời kêu gọi này. Ông cho rằng nó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh rộng lớn ở châu Âu.

Số lượng người tị nạn tăng lên. Hơn 1,37 triệu người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng kể từ khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào tuần trước – theo Liên hợp quốc.

Thủ tướng Israel gặp Tổng thống Putin. Ông Putin đã có cuộc hội đàm trực tiếp kéo dài 3 giờ với Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Sau đó nhà lãnh đạo Israel sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Ông Bennett là người không tham gia vào danh sách những nhà lãnh đạo thế giới lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Aeroflot tạm dừng các chuyến bay quốc tế. Hãng hàng không hàng đầu của Nga là Aeroflot cho biết sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 8/3 – ngoại trừ đến nước láng giềng Belarus. Động thái này làm gia tăng sự cô lập quốc tế đối với Nga – nơi nhiều hãng hàng không và công ty lữ hành nước ngoài đã ngừng hoạt động.

Kế hoạch về cuộc đàm phán tiếp theo. Một trong những nhà đàm phán Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ 3 với Nga về việc chấm dứt giao ranh sẽ diễn ra vào ngày mai (7/3).

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ