Chiến hạm vua Lý lừng lững cập cảng Philippines

Tàu Việt Nam cập cảng Philippines là dấu hiệu tích cực và tốt đẹp nhằm tăng cường quan hệ giữa 2 nước.

Tàu Lý Thái Tổ, một trong hai tàu của Hải quân Việt Nam cập cảng Philippines (ảnh:gmanetwork.com)
Tàu Lý Thái Tổ, một trong hai tàu của Hải quân Việt Nam cập cảng Philippines (ảnh:gmanetwork.com)

Ngày 25/11, hãng tin Reuters đưa tin, 2 tàu Hải quân Việt Nam đã lần đầu tiên cập cảng Philippines, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày ở Philippines.

Thiếu tá Hải quân Philippines Marineth Domingo cho biết: “Tàu Việt Nam cập cảng Philippines là dấu hiệu tích cực và tốt đẹp nhằm tăng cường quan hệ giữa Hải quân Philippines và Hải quân Việt Nam”.

Một quan chức Philippines khác cho biết, đây là hoạt động nhằm tăng giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước.

Trước đó, tháng 3/2014, Hải quân Việt Nam và Philippines đã tổ chức gặp mặt nhằm đẩy mạnh sự trao đổi về hoạt động tình báo và công nghệ hàng hải.

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.