Chiêm ngưỡng dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn

GD&TĐ - Ngày 4/11, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - TPHCM”.

Hình ảnh sẽ trưng bày tại triển lãm
Hình ảnh sẽ trưng bày tại triển lãm

Trong thời gian 20 ngày diễn ra, Triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng khoảng 300 tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật (được lựa chọn từ kho lưu trữ của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tài liệu của Lưu trữ quốc gia Cộng hòa Pháp, do Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp tại TPHCM cung cấp,...) phản ánh quá trình quy hoạch, xây dựng và kiến thiết thành phố Sài Gòn trong nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX.

Ngoài nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, Sài Gòn còn nhiều bảo tàng mang đậm kiến trúc Pháp được xây dựng từ thế kỷ trước. Đây là những công trình kiến trúc Pháp tuyệt đẹp. Đến với triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng rất nhiều kiệt tác kiến trúc Pháp giữa lòng Sài Gòn.

Triển lãm là hoạt động hướng đến kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 2018); 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp (1973 - 2018) và chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Pháp đến thăm Việt Nam và TPHCM; đồng thời qua đó, tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa, lịch sử phục vụ nhân dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế tham quan TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại có kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu số 2, bao gồm:

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.