Chiếm đoạt 2.500 tấn tinh bột sắn rồi bỏ trốn suốt 10 năm

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt 2.500 tấn tinh bột sắn trị giá 25 tỷ đồng, Đinh Thị Thảo đã bỏ trốn suốt 10 năm.

Đinh Thị Thảo đầu thú tại cơ quan công an.
Đinh Thị Thảo đầu thú tại cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì phối hợp với Công an xã Ngọc Thanh (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vận động thành công đối tượng Đinh Thị Thảo (SN 1962, HKTT tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) ra đầu thú. Đinh Thị Thảo là đối tượng hiện mang lệnh truy nã đặc biệt.

Trước đó, tháng 12/2012, Đinh Thị Thảo có hành vi Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản là 2.500 tấn tinh bột sắn có trị giá khoảng 25 tỷ đồng của Công ty cổ phần Dầu thực vật tỉnh Bình Định, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn sau đó đã ra quyết định khởi tố Đinh Thị Thảo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã đặc biệt, đồng thời xác lập chuyên án tập trung truy bắt đối tượng.

Đến đầu tháng 12/2022, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đối tượng Đinh Thị Thảo đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nên đã phối hợp với Công an xã Ngọc Thanh vận động đối tượng ra đầu thú.

Đối tượng Thảo sau đó đã đến trụ sở cơ quan công an để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã di lí đối tượng về trụ sở để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

GD&TĐ - Trường ĐH FPT trở thành địa điểm “check in” hấp dẫn mùa Noel với những cây thông khổng lồ, con đường kẹo ngọt, vườn tùng treo đầy quả châu đỏ,…

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam.