'Chiếc lược ngà' vào đề thi Ngữ văn thi lớp 10 tại Bắc Ninh

GD&TĐ - Trích đoạn trong tác phẩm "Chiếc lược ngà" của tác giả Nguyễn Quang Sáng vào đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024 tại Bắc Ninh.

Thí sinh Bắc Ninh dự thi sáng 5/6.
Thí sinh Bắc Ninh dự thi sáng 5/6.

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2023, nhiều thí sinh Bắc Ninh rời phòng thi trong tâm trạng vui vẻ, đánh giá đề thi không khó, có tính phân loại. Cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi quen thuộc được thầy cô cho ôn tập đúng hướng.

Đề Ngữ văn thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024 tại Bắc Ninh.

Đề Ngữ văn thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024 tại Bắc Ninh.

Đề thi Văn gồm 2 phần (Đọc hiểu 3 điểm và Làm văn 7 điểm). Trong đó câu 2 phần Làm văn có trích đoạn trong bài Chiếc lược ngà của tác giả Nguyễn Quang Sáng.

Kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập và THPT Chuyên Bắc Ninh năm học 2023-2024 diễn ra trong 3 ngày 5, 6 và 7/6. Chiều nay (5/6) thí sinh dự thi môn tiếng Anh.

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Từ Sơn), thầy Lê Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho biết, năm nay, Hội đồng thi có số lượng thí sinh đăng kí dự thi nhiều nhất toàn tỉnh với hơn 1.000 em, được bố trí thi tại 43 phòng thi.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng thi đã quán triệt tất cả cán bộ làm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình thi.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, y tế… đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.