Chia sẻ lạc quan của Quang Hải sau 2 tuần chơi cho Pau FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới mới đây, Quang Hải cho biết anh đang dần hòa nhập với môi trường ở Pau FC.

Quang Hải hòa nhập nhanh với môi trường mới tại Pau FC.
Quang Hải hòa nhập nhanh với môi trường mới tại Pau FC.

Hơn 2 tuần kể từ ngày Quang Hải chính thức chuyển tới Ligue 2 để gia nhập Pau FC. Tại đội bóng mới, tiền vệ người Đông Anh nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của Ban huấn luyện và đã ra sân 3 trận gần nhất của Pau FC.

Tại môi trường mới, Quang Hải tỏ ra thích nghi khá nhanh, dù cường độ tập tại Pau FC là khá nặng. Anh luôn phải chạy từ 7-10km mỗi ngày, tuy nhiên mọi thức không làm khó được tiền vệ người Đông Anh.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, Quang Hải cho biết: "Bên này, tôi phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0, chính bởi vậy Hải luôn phải nỗ lực gấp nhiều lần. Tôi vẫn đang cố gắng và nỗ lực mỗi ngày để bắt nhịp với toàn đội.

Tôi yêu không khí tại Pau FC, mọi thứ vẫn đang tốt lên từng ngày. Ở đây chúng tôi cạnh tranh với nhau sòng phẳng, coi nhau như gia đình và luôn tạo tiếng cười để giải tỏa áp lực", Quang Hải chia sẻ với truyền thông Việt Nam.

Ngày 15/7, Pau FC đã có trận giao hữu thứ 3 trong giai đoạn tiền mùa giải với đối thủ là Angouleme, đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 nước Pháp. Ở trận đấu này, đội bóng của Quang Hải có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV Didier Tholot phát biểu trên La Republique des Pyrenees: "Trận đấu với Angouleme tương đối khó khăn khi diễn ra dưới thời tiết nắng nóng nhưng các cầu thủ vẫn chơi khá ổn ở cả 2 hiệp đấu. Tuy nhiên không một ai có thể làm tôi ấn tượng.

Có những cầu thủ lần đầu tiên được vào sân thi đấu nhưng đã có được màn trình diễn chấp nhận được. Chiến thắng này cũng sẽ giúp cho Pau FC có thêm sự tự tin để chuẩn bị cho mùa giải mới trước mắt. Vẫn có những cầu thủ chơi dưới phong độ nhưng đây là bài học để giúp họ cải thiện chính mình".

Hiện tại, Quang Hải vẫn còn khá nhiều rào cản trong việc thích nghi với Pau FC, đặc biệt là vấn đề ngôn ngữ. Trước khi sang Pháp, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn chưa có vốn tiếng Pháp đủ lớn để giao tiếp với các đồng đội.

Để trợ giúp Quang Hải sớm hòa nhập, Pau FC đã thuê một giáo viên Việt kiều về hưu để dạy tiếng Pháp cho cầu thủ này. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chương trình học sẽ bắt đầu vào ngày 24/7, sau khi tiền vệ 25 tuổi hoàn tất chuyến tập huấn cùng Pau FC.

Thời gian qua, Quang Hải tự học tiếng Pháp qua từ điển, máy tính và sự giúp đỡ của đồng đội. Hiện tại, Quang Hải vẫn có phiên dịch riêng tiếng Việt ở các buổi tập tại Pau FC trong 1 tháng đầu tiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.