Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội đồng trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức tọa đàm "Điều hành hoạt động của HĐT trong các cơ sở giáo dục ĐH - thực tiễn và kinh nghiệm".

Đại biểu chủ trì buổi toạ đàm Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường.
Đại biểu chủ trì buổi toạ đàm Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường.

Chiều 11/5, Câu lạc bộ (CLB) Chủ tịch Hội đồng trường (HĐT), trực thuộc Hiệp hội các trường đại học (ĐH), cao đẳng Việt Nam và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tổ chức tọa đàm "Điều hành hoạt động của HĐT trong các cơ sở giáo dục ĐH - thực tiễn và kinh nghiệm".

Đến tham dự toạ đàm có PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng Ban Hỗ trợ CLB khối trường thuộc Hiệp hội các trường ĐH, cao đẳng Việt Nam; cùng thầy cô là chủ tịch hội đồng trường các trường/viện trên cả nước.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đánh giá tự chủ đại học tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các trường tăng cường đầu tư đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo để cạnh tranh trong tuyển sinh, thu hút sinh viên giỏi; hướng tới thực chất và phát triển bền vững.

Các ủy viên mới thuộc Ban Chủ nhiệm CLB Chủ tịch HĐT.

Các ủy viên mới thuộc Ban Chủ nhiệm CLB Chủ tịch HĐT.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong quá trình điều hành hoạt động của HĐT là các Bộ (GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính) chưa thống nhất để điều chỉnh cho phù hợp với Luật Giáo dục ĐH sửa đổi; năng lực quản trị ĐH của nhiều trường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt là cơ chế đảm bảo tính công khai, minh bạch cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình xã hội chưa hiệu quả; thách thức trong sử dụng các nguồn kinh phí cũng như trong gia tăng nguồn thu…

Vì thế, HĐT cần được trao quyền từ cơ quan chủ quản; điều chỉnh, bổ sung Nghị định 99 và các văn bản quy phạm pháp luật; cần qui hoạch và bổ nhiệm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐT để thuận lợi trong công việc, để nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động của HĐT trong các cơ sở giáo dục ĐH.

Dịp này, đại diện CLB khối trường thuộc Hiệp hội các trường ĐH, cao đẳng Việt Nam công bố quyết định của Hiệp hội về việc công nhận các ủy viên mới thuộc Ban Chủ nhiệm CLB Chủ tịch HĐT.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ tại toạ đàm.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ tại toạ đàm.

Mô hình hoạt động câu lạc bộ trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia trong những năm gần đây có phương thức hoạt động rất hay, đó là sự liên kết và hợp tác giữa các trường ĐH trong nước với nhau, thay vì chỉ hướng đến hợp tác và liên kết nước ngoài như trước đây.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh vai trò quan trọng của HĐT trong cơ sở giáo dục và đánh giá cao buổi tọa đàm - một dịp để các trường “tìm tiếng nói chung”, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động HĐT;

Đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất của đại biểu các trường, từ đó Bộ sẽ có định hướng sửa đổi, hướng dẫn các văn bản, tháo gỡ khó khăn để HĐT trong cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả.

Thứ trưởng đề nghị các trường nêu cao tinh thần trách nhiệm và căn cứ chức năng, quyền hạn mà luật đã quy định để phát huy tốt vai trò của HĐT, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đưa nhà trường phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.