Chi tiết Đồ án Quy hoạch TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060

GD&TĐ - Theo Đồ án quy hoạch TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060, cấu trúc không gian thành phố gồm 6 phân vùng theo mô hình đô thị đa trung tâm.

Phối cảnh quy hoạch khu vực Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính quốc tế của TPHCM. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)
Phối cảnh quy hoạch khu vực Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính quốc tế của TPHCM. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Sáng 25/6, UBND TPHCM tổ chức công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo định hướng phát triển không gian được Thủ tướng phê duyệt, TPHCM phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành các phân vùng đô thị đa chức năng với hạt nhân là các khu vực trọng điểm về tài chính, thương mại, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo và sản xuất công nghệ cao…

Định hướng này nhằm thúc đẩy tương tác trong các hoạt động kinh tế - xã hội và liên kết phát triển.

Thành phố sẽ phát triển cấu trúc không gian gồm 6 phân vùng:

Phân vùng đô thị trung tâm, quy mô dân số 5, 4 - 6,5 triệu người, có chức năng là đô thị hành chính, thương mại dịch vụ, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo. Trung tâm của vùng đô thị trung tâm là khu vực Sài Gòn và Chợ Lớn. Đây được coi là trung tâm chính của toàn thành phố mang tầm quốc tế.

Phân vùng đô thị phía Đông - phân vùng đô thị Thủ Đức quy mô dân số 2,2 - 2,64 triệu người, có chức năng chính là đô thị sáng tạo, giáo dục đào tạo, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, y tế và du lịch sinh thái.

Trung tâm chính của phân vùng đô thị phía Đông được tổ chức tại khu vực Trường Thọ, Rạch Chiếc và vùng phụ cận. Trung tâm tài chính quốc tế được định hướng phát triển tại khu vực Thủ Thiêm.

quy-hoach-tphcm-3.jpg
Các lãnh đạo TPHCM dự buổi công bố quy hoạch sáng 25/6. (Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM)

Phân vùng đô thị phía Bắc - phân vùng đô thị Củ Chi, Hóc Môn có quy mô dân số 2,5 - 3,15 triệu người, có chức năng là đô thị dịch vụ giải trí, văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Phân vùng có đan xen cảnh quan nông nghiệp, định hướng hình thành các khu công nghiệp, giáo dục đào tạo, công nghệ, khu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử.

Các phân vùng chính của khu đô thị phía Bắc được tổ chức là khu trung tâm huyện Hóc Môn hiện nay, khu vực cụm công viên Thạnh Xuân, khu vực giao Quốc lộ 22 và Vành đai 3, khu đô thị mới Trung An và khu trung tâm huyện Củ Chi hiện nay. Các khu trung tâm của phân vùng có vị trí thuận lợi kết nối giao thông, có quỹ đất phát triển mới và đường kết nối các khu chức năng với nhau.

Phân vùng đô thị phía Tây - phân vùng đô thị Bình Chánh có quy mô dân số 1,55 - 1,86 triệu người có chức năng chính là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại, công nghệ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm y sinh, hóa dược, giáo dục đào tạo…

Trung tâm của phân vùng đô thị phía Tây là khu Tân Kiên và vùng phụ cận được quy hoạch như Vĩnh Lộc A, B; dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh; khu đô thị đại học Hưng Long.

Phân vùng đô thị phía Nam - phân vùng đô thị Quận 7, Nhà Bè có quy mô dân số 1,8 - 2,2 triệu người có chức năng chính là đô thị công nghệ cao, sinh thái nước thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tri thức, văn hóa nghệ thuật triển lãm, hội chợ, giải trí, du lịch sinh thái, công nghiệp, logistics…Trung tâm chính của phân vùng là khu đô thị Phú Mỹ Hưng và vùng phụ cận.

quy-hoach-tphcm.jpg
Quy hoạch các trung tâm của TPHCM. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Phân vùng đô thị phía Đông Nam - phân vùng đô thị Cần Giờ có quy mô dân số 0,5 - 0,6 triệu người với chức năng chính là khu sinh thái “lá phổi xanh” cửa ngõ hướng biển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại, logistics, trung tâm hậu cần nghề cá và nghiên cứu chế biến thủy sản. Trung tâm chính của phân vùng là khu vực Bình Khánh, khu Cần Thạnh mở rộng và khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, đồ án quy hoạch là căn cứ để tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, phục vụ công tác quản lý và tiếp nhận, chấp thuận đầu tư, đảm bảo không có “khoảng trống” và “khoảng chờ” trong công tác quản lý phát triển đô thị phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Ông Cường cũng cho rằng, quy hoạch được duyệt được nghiên cứu trong tổng thể kết nối toàn vùng, đã có tính đến liên hệ vùng giữa TPHCM với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ (trong đó có địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), gồm mô hình phát triển, dân số, sử dụng đất, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật... đặt trong cấu trúc hệ thống các đô thị của toàn vùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ