Chỉ sử dụng hành động quân sự như một phương sách cuối cùng

GD&TĐ - Một quan chức giấu tên của Triều Tiên đã nói với hãng tin CNN rằng chính sách ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện tại không có trên bàn đàm phán cho tới khi Triều Tiên có thể “phản công” được với sự gây hấn của Mỹ bằng cách tạo ra một tên lửa có thể bắn trúng bờ biển phía đông của Mỹ và các trung tâm thành phố như Washington DC, New York City.  

Tên lửa của Triều Tiên (ảnh CNN)
Tên lửa của Triều Tiên (ảnh CNN)

“Trước khi chúng tôi tham gia vào biện pháp ngoại giao với chính quyền ông Trump, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Triều Tiên có khả năng phòng vệ và phản công để đối phó với bất kỳ sự gây hấn nào từ Mỹ” – quan chức giấu tên trên nói với hãng tin CNN hôm qua (17/10).

Hôm qua, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản cũng đã nhất trí sử dụng các áp lực kinh tế chống lại Triều Tiên trong một nỗ lực khiến nước này phải ngồi vào bàn đàm phán. “Tuy nhiên, chúng ta phải cùng với liên minh Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác, phải chuẩn bị cho tình hình xấu nhất nếu biện pháp ngoại giao thất bại” – Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan cho biết trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Nhật Shinsuke Sugiyama.

Tuy người Mỹ đã khá quen với khái niệm chiến tranh với Triều Tiên (Một cuộc điều tra mới đây của Gallup cho biết, 58% cho biết họ ủng hộ hành động quân sự nếu các biện pháp ngoại giao và kinh tế thất bại), nhưng người dân Nhật và Hàn Quốc thì khác vì họ có nhiều thứ để mất hơn từ cuộc chiến tranh với Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Ahn ho-Young khẳng định với Seoul rằng Washington sẽ chỉ sử dụng hành động quân sự như một phương sách cuối cùng để chống lại Triều Tiên. “Mục đích của những lệnh trừng phạt và áp lực mà chính quyền ông Trump đưa ra cũng là một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên” – ông Ahn nói.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Công nghệ Nanyang sẽ kỷ luật sinh viên gian lận.

Singapore kiểm tra 'chặt' hồ sơ du học

GD&TĐ - Giới quan sát cho rằng cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt và thứ hạng cao của NUS và NTU là những yếu tố thúc đẩy tình trạng gian lận.

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Khi quyền lực đã cạn kiệt

GD&TĐ - NATO ngày nay chỉ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, nhưng thực tế không còn khả năng đối đầu với Nga về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí.

Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại sa mạc Nevada năm 1951.

Thách thức với Mỹ

GD&TĐ - Theo War Zone, Mỹ sẽ không thể ngay lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân bởi sẽ cần rất nhiều chi phí và thời gian để có thể làm vậy.