Chỉ huy IS mất mạng trong cuộc không kích của NATO

Một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của NATO ở Afghanistan đã tiêu diệt 1 chỉ huy quân sự đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Một nhóm gồm các chiến binh của Taliban tháng trước thề trung thành với IS.
Một nhóm gồm các chiến binh của Taliban tháng trước thề trung thành với IS.
Cảnh sát trưởng ở Helmand cho biết, cựu chỉ huy Taliban Mullah Abdul Rauf đã chết trong cuộc tấn công của NATO.

Tháng trước có thông tin rằng, Rauf tuyên bố sẽ trung thành với IS sau khi rời khỏi Taliban.

Các trưởng bộ tộc cao tuổi ở Helmand nói rằng, 1 chiếc xe chở ít nhất 6 người đã bị phá hủy trong khi băng qua sa mạc.

Chiếc xe này chở đầy đạn và đã bị nổ tung, theo truyền thông địa phương.

Mullah Abdul Rauf đã sống 6 năm ở vịnh Guantanamo.
Mullah Abdul Rauf đã sống 6 năm ở vịnh Guantanamo.

Cơ quan tình báo Afghanistan cũng cho hay Rauf đã bị giết chết. NATO khẳng định đã tiến hành cuộc không kích, nhưng Rauf không phải là mục tiêu dự định.

Anh rể của Rauf và 4 người Pakistan cũng đã chết trong cuộc không kích, Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Helmand - Nabi Jan Mullahkhel.

Nhà nước Hồi giáo kiểm soát một vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq và ngày càng hiện diện nhiều hơn ở các khu vực của Afghanistan.

Theo laodong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ