Chỉ giáng một đòn, Ukraine phá hủy 2 kế hoạch lớn

GD&TĐ - Chỉ một đòn đánh trong ‘Chiến dịch Lưới nhện’, Kiev đã phá 2 kế hoạch lớn của Nga là “Chiến dịch Hậu cần sụp đổ” và “Chiến dịch Tia chớp của Zeus”.

Chỉ giáng một đòn, Ukraine phá hủy 2 kế hoạch lớn

Chiến dịch “Spider Web” gây thiệt hại lớn

Vào chiều ngày 01/6, Ukraine đã thực hiện một loạt vụ tấn công lịch sử trong khuôn khổ “Chiến dịch Lưới nhện” (“Operation Spider's Web”) vào 5 căn cứ không quân của máy bay ném bom chiến lược trên khắp lãnh thổ Nga, ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.

Tất cả các cuộc tấn công khủng bố đã bị quân Nga đẩy lùi tại các sân bay quân sự ở các vùng Ivanovo, Ryazan và Amur, nhưng tại sân bay Olenya ở vùng Murmansk và sân bay Belaya ở vùng Irkutsk, máy bay không người lái đã được phóng từ khu vực nằm gần các sân bay đã đánh trúng đường băng, khiến nhiều máy bay Tu-95MS bốc cháy.

Phía Kiev tuyên bố đã đánh trúng 41% trong số khoảng 40 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và Tu-95MS Nga triển khai tại các sân bay này.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không công bố số lượng máy bay ném bom thiệt hại nhưng theo các video do phía Ukraine công bố, có khá nhiều máy bay ném bom Tu-95MS đã bị đánh trúng và bốc cháy.

Giới truyền thông cho rằng, mục đích của “Chiến dịch Lưới nhện” là giáng đòn ngay trước thềm đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), khiến Moscow phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, phải chấp thuận những điều kiện của Kiev.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, mục đích của Kiev không hoàn toàn là như vậy, bởi chỉ 1 cuộc tấn công không thể làm lung lay ý chí của Moscow.

Hơn nữa, Nga sẽ không bao giờ chấp nhận mất mặt trước Kiev, khi cú đòn này mặc dù gây thiệt hại nặng nề, nhưng không mang tính chất quyết định đến cục diện chiến sự ở Ukraine.

Do đó, mục đích của chính quyền Kiev khi triển khai chiến dịch này cũng không chỉ đơn thuần là mang ý nghĩa chính trị, mà theo một số nguồn tin của truyền thông Nga và phương Tây, chiến dịch “Spider Web” có thể mang ý nghĩa quân sự lớn lao, ngăn chặn đà sụp đổ toàn diện của Quân đội Ukraine.

Theo những tiết lộ gần đây của giới truyền thông, Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị triển khai 2 chiến dịch lớn, nhằm tạo ra bước ngoặt thực sự trên chiến trường, đánh gục sự kháng cự của Quân đội Ukraine, nhanh chóng đạt được những mục đích ban đầu khi mở “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” ở Ukraine.

Trong cả 2 chiến dịch này, vai trò của lực lượng không quân chiến lược của Nga là hết sức quan trọng bởi mỗi chiếc máy bay ném bom có thể mang theo hàng chục tấn bom đạn và tên lửa tầm xa, sức tấn công của chúng sẽ mang lại hiệu quả tàn phá cực lớn so với lực lượng không quân chiến thuật.

Tuy nhiên, tình báo Ukraine cũng đã nhận được những thông tin về các kế hoạch này và chỉ một “Chiến dịch Lưới nhện” có thể phá vỡ cả 2 chiến dịch của Nga, hoặc chí ít cũng làm giảm sự tàn phá của chúng, giúp Quân đội Ukraine kịp thời điều chỉnh, tìm ra sách lược để đối phó với chúng.

Phá vỡ Chiến dịch “Tia chớp của Zeus” và “Chiến dịch Hậu cần Sụp đổ”

Theo giới truyền thông phương Tây, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã chuẩn bị một “Kế hoạch B” mang tên “Chiến dịch Tia chớp của Zeus” (“Operation Zeus Lightning”), trong trường hợp phía Kiev không hoàn thành vòng đàm phán thứ hai hoặc không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn tiên quyết của Moscow.

Để thực hiện kế hoạch này, trong hai tuần qua, Lực lượng Không quân Chiến lược Nga đã chuyển khoảng 40 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đến sân bay Olenya, cũng như khoảng 20% ​​tổng số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có sẵn trong nước (tức là hơn 10 chiếc, trong tổng số 60 chiếc).

Trong trường hợp đàm phán hòa bình lại đổ vỡ, Moscow không còn có ý định kéo dài các hành động quân sự trong nhiều năm nữa, mà quyết định chấm dứt giai đoạn hoạt động một cách khắc nghiệt và nhanh chóng nhất có thể, sử dụng mọi phương tiện hủy diệt có sẵn, ngoại trừ vũ khí hạt nhân.

Nga sẽ sử dụng máy bay ném bom chiến lược để tấn công bằng mọi vũ khí, vào mọi nơi, bao gồm cả các cơ sở năng lượng mà Lực lượng Vũ trang Nga chưa từng động đến gần đây.

Song song với đó, Bộ chỉ huy quân sự Nga đã phát triển một kế hoạch khác mang tên “Chiến dịch Hậu cần Sụp đổ” (Operation Logistics Collapse), nhằm mục đích đập tan sự chống cự của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tạo ra bước ngoặt trên chiến trường.

Chiến dịch này được cho là bao gồm việc phá hủy các cơ sở cung cấp hậu cần quan trọng, cắt đứt các tuyến đường thay thế, làm suy yếu tinh thần của của đối phương ở cả hậu phương và lẫn tiền tuyến và phá vỡ mọi kế hoạch tấn công của Quân đội Ukraine do thiếu nguồn lực.

Các cơ quan tình báo phương Tây khẳng định rằng, hoạt động này bắt đầu bằng việc trinh sát, đánh dấu trên bản đồ các kho nhiên liệu và dầu bôi trơn, kho đạn dược, các nút giao thông đường sắt và giám sát các tuyến đường thay thế.

Để xác nhận dữ liệu tình báo, Nga dự định sử dụng mạng lưới điệp viên cũng như liên quan đến các nhóm phá hoại và trinh sát để đánh chặn các tuyến đường tiếp tế thay thế cho các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Sau đó, ​​các cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ được thực hiện vào các mục tiêu đã xác định, trong trường hợp này là địa điểm đặt các hệ thống phòng không, các nút giao thông đường sắt và kho đạn dược.

Cùng thời điểm đó, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) cũng tấn công phá hủy các trạm biến áp điện và căn cứ sửa chữa kỹ thuật.

Đồng thời, các nhóm phá hoại, trinh sát (DRG) phải rải mìn khắp mọi tuyến đường di chuyển của quân đội Ukraine và kỹ thuật viên điều khiển máy bay không người lái FPV cũng sẽ phong tỏa chặt những mục tiêu này, cũng như săn lùng, tiêu diệt các đội sửa chữa cơ động.

Cuối cùng, một nhiệm vụ quan trọng khác của chiến dịch này là việc vô hiệu hóa các thiết bị liên lạc và tín hiệu dẫn đường, điều khiển và định vị toàn cầu GPS bằng hệ thống tác chiến điện tử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ