Chi 95 triệu đồng hút mỡ toàn thân, người phụ nữ gặp tai biến

GD&TĐ -Chi 95 triệu đồng, sau 3 ngày hút mỡ toàn thân tại một cơ sở trên địa bàn Quận 1 (TPHCM), một người phụ nữ gặp tai biến.

Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus (Quận 1) quảng cáo và hành nghề trái phép gây tai biến cho người bệnh. (Ảnh: SYT)
Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus (Quận 1) quảng cáo và hành nghề trái phép gây tai biến cho người bệnh. (Ảnh: SYT)

Ngày 2/8, thông tin từ Sở Y tế TPHCM, người phụ nữ tên N.T.K.N thực hiện hút mỡ toàn thân hết 95 triệu đồng tại một cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ số 12 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM. Sau 3 ngày thực hiện, bệnh nhân N. xuất hiện tình trạng mệt, khó thở, đau những vùng hút mỡ trên cơ thể.

Cụ thể, ngày 30/7, Sở Y tế nhận được văn bản báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp bệnh nhân N. bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ. Theo báo cáo, bệnh nhân N. cho biết đã thực hiện hút mỡ toàn thân gồm: Bụng, hông, cánh tay, nách 2 bên; cấy mỡ mu bàn tay 2 bên vào ngày 22/7 tại một thẩm mỹ viện có địa chỉ số 12 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với giá 95 triệu đồng.

Ngày 23/7, bệnh nhân N. có dấu hiệu mệt, khó thở, đau ở những vùng hút mỡ trên cơ thể nên đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Các bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bệnh nhân N. bị viêm mô tế bào vùng bụng, ngực, nách 2 bên sau hút mỡ ngày thứ 3.

Tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TPHCM, Phòng Y tế Quận 1, UBND phường Nguyễn Thái Bình đã tiến hành kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện FA Plus tại địa chỉ 12 - 14 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

Tại địa chỉ này là một tòa nhà 7 tầng treo biển hiệu "Thẩm mỹ viện Pháp Á," bên trong có 1 phòng thủ thuật cùng các trang thiết bị như: máy nhanh lành vết thương, máy nâng cơ, máy triệt lông, máy nâng cơ xóa nhăn, máy chăm sóc da có 9 đầu dò…

Đoàn kiểm tra còn phát hiện các quảng cáo trái phép trên trang facebook Viện thẩm mỹ Pháp Á Center với các nội dung: cấy meso HA, cấy collagen xóa nhăn, căng da, cấy chỉ đan lưới, làm đẹp không phẫu thuật cùng filler, botox…

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện FA Plus cho biết, một người đàn ông tên Huỳnh Thanh Hải đã thuê phòng mổ của Công ty với giá 15 triệu đồng để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân N, ngày 22/7.

Bệnh nhân N. thực hiện hút mỡ bụng, hông, tay, nách và cấy mỡ mu bàn tay hai bên. Toàn bộ ê-kíp phẫu thuật, dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men phục vụ cho ca phẫu thuật đều do ông Huỳnh Thanh Hải mang đến.

Khi Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty liên hệ ông Huỳnh Thanh Hải đến làm việc, đại diện Công ty cho biết ông Hải không hợp tác, không đến cơ sở theo yêu cầu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện FA Plus cung cấp Căn cước công dân của ông Huỳnh Thanh Hải nhưng không cung cấp được bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề.

nguyen anh.jpg
Tháng 6/2024, một người phụ nữ 31 tuổi cũng đột quỵ nhồi máu não do thuyên tắc mỡ sau hút mỡ bụng, cấy mỡ vùng trán và thái dương, tại Viện Thẩm mỹ Nguyên Anh. (Ảnh: TL)

Thanh tra Sở Y tế TPHCM xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện FA PLUS do bà Nguyễn Thị Ngọc Chi làm Giám đốc đã cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, do đó quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở này trong 18 tháng; Cơ sở này cũng thực hiện quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Hiện, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM tiến hành xác minh, yêu cầu ông Huỳnh Thanh Hải đến Thanh tra Sở Y tế làm việc để làm rõ các sai phạm, lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định; xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra của Công an TPHCM.

Sở Y tế đề nghị UBND Quận 1 kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn; triển khai dán biển đỏ cảnh báo người dân không đến, sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khởi đầu không dễ dàng

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoàn tất việc chuẩn bị nhân sự thành viên của Ủy ban châu Âu cho nhiệm kỳ 5 năm tới.