Chém người trọng thương rồi bỏ trốn suốt 16 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi chém người trọng thương rồi bỏ trốn 16 năm.

Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ sau 16 năm trốn truy nã.
Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ sau 16 năm trốn truy nã.

Gây án tàn bạo trong đêm

Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hùng (1982, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà). Trước khi bị bắt giữ, Hùng đã lẩn trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng suốt 16 năm ròng rã.

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, vụ án xảy ra vào đêm ngày 16/2/2006 tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng vài ngày, N.C.C. (SN 1982, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) rủ N.V.Đ. (SN 1981) và N.H.T. (SN 1980, cùng trú tại xã Đan Phượng) vào nhà chị P. ở xã Tân Thanh chơi.

Khi ra về, nhóm của C. bị nhóm thanh niên ở xã Tân Thanh (trong đó có anh P.V.G.) đuổi đánh nhưng không ai bị thương tích. Chiếc xe máy của C. chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Ấm ức trong lòng vị vô cớ bị đánh, khoảng 18h30’ ngày 16/2/2006, C. rủ Đ. và T. vào xã Tân Thanh chơi và nếu gặp G. thì sẽ đánh trả thù. Khi đi, T. còn cẩn thận thủ 1 cây gậy phòng thân.

Dọc đường đi, nhóm này còn rủ thêm N.V.Đ. (1984) và Nguyễn Văn Hùng cùng đi. Đ. mang theo 1 con dao dài, Đ. và Hùng mỗi người thủ 1 con dao có mũi nhọn.

Đến gần nhà chị P., các đối tượng Đ., Đ. và T. đứng ngoài ngõ, C. và Hùng vào nhà chị P. Chúng hẹn nhau nếu thấy anh G. trong nhà chị P. thì báo hiệu để cả bọn cùng hành động.

Thấy anh G. và 2 người bạn tên Tr. và H. trong nhà chị P., C. vào ngồi chơi, Hùng quay ra báo cho đồng bọn biết. Khoảng 20h30’ cùng ngày, nhóm của anh G. ra về. Nhưng vừa ra đến ngõ thì nghe tiếng hỏi: “Có phải G. đấy không?”.

Anh G. chưa kịp trả lời đã bị Đ. dùng dao, Đ. dùng kiếm, T. dùng gậy xông vào đánh, chém túi bụi. Anh G. và 2 người bạn bỏ chạy liền bị nhóm của Đ. đuổi theo. Thấy anh G. vấp ngã, T., Đ. và Đ. tiếp tục đánh và chém cho đến khi thấy anh G. nằm im. Hùng cầm dao đuổi theo 2 người bạn của anh G. nhưng không được nên quay lại cùng đồng bọn tiếp tục chém anh G.

Anh G. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với đa vết thương ở vùng ngực, lưng, tràn dịch màng phối, gãy hở đầu xương chày trái, tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 36%.

16 năm lẩn trốn dưới danh tính mới

Sau khi vụ án xảy ra gia đình các đối tượng đã bồi thường một phần kinh phí điều trị cho nạn nhân G. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ các đối tượng Đ., Đ., T., và C. còn Hùng bỏ trốn. Ngày 19/10/2006, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xã định gia đình Hùng rời quê ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) đến vùng kinh tế mới huyện Lâm Hà lập nghiệp từ năm 1988. Khi rời quê hương, gia đình Hùng có 3 anh em nhưng hiện tại lại có đến 4 người con.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng phát hiện khi vào Lâm Đồng đi kinh tế mới, gia đình Hùng không cắt hết khẩu mà để lại 1 nhân khẩu tên Nguyễn Văn Tùng (SN 1978 - là anh trai đầu của Hùng) tại quê nhà.

Sau khi gây án, Hùng trốn về quê, do chưa làm giấy CMND, Hùng đã trốn trong vỏ bọc của người anh là Nguyễn Văn Hùng. Còn tại xã Tân Hà (huyện Lâm Hà), Tùng (anh trai của Hùng) đã đổi tên thành Tòng với mục đích hợp thức hóa giấy tờ cho Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập toàn bộ tài liệu của gia đình Hùng từ khi Hùng sinh ra, lớn lên, học tập và kết luận, gia đình này chỉ có 3 người con và người tên Nguyễn Văn Tùng chính là Nguyễn Văn Hùng.

Được sự hỗ trợ của công an địa phương, các trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đã về Đan Phượng thực hiện lệnh bắt Hùng trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Biết không thể che dấu hành tung, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận, 16 năm qua anh ta sống trong vỏ bọc của người anh trai là Nguyễn Văn Tùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.