Chelsea đại chiến Real Madrid tại tứ kết Champions League

GD&TĐ - Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch Chelsea đại chiến Real Madrid ngay tứ kết Champions League, theo kết quả bốc thăm bắt đầu lúc 18h ngày 18/3 (giờ Hà Nội).

Theo điều lệ giải, 8 đội góp mặt ở tứ kết gồm Atletico Madrid, Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Man City, Real Madrid và Villarreal sẽ chia thành 4 cặp đấu.

Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, vì vòng này sẽ không có đội hạt giống, các Câu lạc bộ cùng thuộc một liên đoàn vẫn có thể chạm mặt nhau.

Lá thăm may rủi đưa Chelsea đại chiến Real Madrid ngay ở tứ kết và điều này cũng đồng nghĩa chiến lược gia Carlo Ancelotti sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình.

Chelsea sẽ đụng độ Real Madrid.

Chelsea sẽ đụng độ Real Madrid.

Đoàn quân của Carlo Ancelotti vừa làm nên chuyến thắng ngoạn mục trước PSG để vào tứ kết. Họ đang có phong độ cao tại giải quốc nội La Liga và đang dẫn đầu bảng.

Còn đoàn quân của Thomas Tuchel chỉ đang có vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh, lại đang gặp nhiều biến cố ở thượng tầng do ông chủ đội bóng bị chính phủ Anh phong tỏa, khiến mất quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, thực tế Chelsea vẫn đang là đương kim vô địch, hơn nữa trong đội hình của họ sở hữu nhiều hảo thủ. Thế nên, cuộc thư hùng giữa họ với Los Blancos thực sự rất đáng chờ đợi.

Lá thăm cũng đưa đại diện Anh khác là Man City đấu với Atletico Madrid cũng đội bóng khác của Tây Ban Nha. Đây là cuộc so tài giữa hai trường phái đối lập nhau. Nếu như Man City tấn công như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ đối thủ thì Atletico Madrid lại chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu và chính lối chơi này họ vừa loại Man Utd ở vòng 1/8.

Man City vs Atletico Madrid.

Man City vs Atletico Madrid.

Gã khổng lồ Bayern Munich dường như khá may mắn khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng của biệt danh ‘Tàu ngầm vàng’ Villarreal ở tứ kết. Rõ ràng, giới chuyên môn đánh giá đại diện Đức cao hơn rất nhiều so với đại diện Tây Ban Nha ở cặp đấu này.

Bayern Munich đụng Villarreal.

Bayern Munich đụng Villarreal.

Liverpool cũng được đánh giá nhận lá thăm ‘hên’ khi đối thủ của họ là đại diện Bồ Đào Nha Benfica. Đây là cơ hội để cho ‘Lữ đoàn đỏ’ tiến sâu tại giải.

Liverpool đấu với Benfica.

Liverpool đấu với Benfica.

Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết lượt đi dự kiến diễn ra vào 2 ngày 6/4 và 7/4, lượt về ngày 13/4 và 14/4.

Sau khi bốc thăm xong tứ kết, ban tổ chức cũng bốc thăm phân nhánh bán kết. Theo đó, các cặp đấu bán kết sẽ là: Thắng tứ kết 2 (Man City - Atletico Madrid) gặp Thắng tứ kết 1 (Chelsea - Real Madrid) và Thắng tứ kết 3 (Benfica - Liverpool) gặp Thắng tứ kết 4 (Villarreal vs Bayern Munich).

Chung kết Champions League sẽ diễn ra rạng sáng 29/5 (giờ Hà Nội) trên sân Stade de France của Pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.