Chelsea có nguy cơ mất vài trụ cột

GD&TĐ - Theo tờ Nizaar Kinsella, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Chelsea với Mason Mount và Mendy đã tạm hoãn và chưa hẹn thời gian tái khởi động lại.

Mason Mount chưa đồng ý gia hạn với Chelsea.
Mason Mount chưa đồng ý gia hạn với Chelsea.

Vừa qua, Chelsea đã đạt được thỏa thuận gia hạn 6 năm với Reece James, đồng thời biến cầu thủ người Anh trở thành hậu vệ hưởng lương cao nhất trong lịch sử của đội bóng với mức lương 250.000 bảng/tuần, gấp đôi so với những gì cầu thủ này nhận được trước đó.

Bên cạnh Reece James, đội bóng phía tây London cũng đang mở các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với các ngôi sao khác như tiền vệ Mason Mount, N'Golo Kante, Jorginho và thủ thành Mendy, những người đang đóng vai trò là linh hồn trong lối chơi của Chelsea.

Theo PV Nizaar Kinsella, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Chelsea với Mason Mount và Mendy đã tạm hoãn, dự kiến sẽ được nối lại sau tháng 1. Lý do nằm ở mức lương, khi bộ đôi này từ chối con số Chelsea đưa ra và muốn một mức thù lao cao hơn.

Dù không có được phong độ tốt nhất trong thời gian qua nhưng thủ môn Edouard Mendy vẫn nằm trong danh sách cần được gia hạn khi HLV Thomas Tuchel vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào thủ thành người Senegal.

Tuy nhiên theo báo chí nước Anh, cầu thủ 30 tuổi từ chối gia hạn hợp đồng khi mức lương Chelsea đề nghị vẫn kém xa con số 190.000 bảng/tuần mà thủ môn dự bị Kepa đang nhận được, điều đó khiến anh không hài lòng.

Mendy hiện là một trong những người có thu nhập thấp nhất ở Chelsea, hợp đồng hiện tại của anh có hiệu lực đến năm 2025 và không ít đội bóng châu Âu muốn sở hữu thủ môn này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Hiện tại, Chelsea cũng đang tích cực đàm phán gia hạn Kante và mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Trong khi đó, Jorginho gần như sẽ rời Chelsea trong hè này, điểm đến của cầu thủ người Ý sẽ là quay trở lại Napoli hoặc chuyển sang Barcelona.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp từ kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế

GD&TĐ - Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế) chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về giám định tư pháp, dựa trên sự kết hợp giữa thực tiễn trong nước và kinh nghiệm từ các quốc gia như Liên bang Nga và Azerbaijan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.