Chelsea chi tiền khủng chuẩn bị đón tiền đạo ‘xịn’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chelsea đã duyệt chi số tiền ‘khủng’ để chiêu mộ ngôi sao đang thi đấu tại Ligue 1 ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023.

Chelsea chi tiền khủng chuẩn bị đón tiền đạo ‘xịn’

Tân thuyền trưởng Graham Potter đang có khởi đầu như mơ tại Stamford Bridge khi đội nhà thắng 5 trong 6 trận đầu tiên.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang được xem như chìa khoá giúp nhà cầm quân người Anh bay cao tại Chelsea. Tuy nhiên, cựu thủ quân Arsenal đã 33 tuổi không phải lựa chọn lâu dài cho The Blues.

Do đó, chiến lược gia Graham Potter muốn ngay lập tức tham gia vào thị trường chuyển để sớm có được chữ ký tiền đạo 22 tuổi Jonathan David của Lille.

Sở dĩ David trở thành mục tiêu chiêu mộ số 1 của Chelsea bởi anh còn trẻ nên giá trị sử dụng lâu dài. Hơn nữa, tiền đạo 19 tuổi đã và đang thi đấu bùng nổ tại Ligue 1 suốt thời gian qua.

Jonathan David có phong độ cao và Chelsea mong muốn có được ở kỳ chuyển nhượng tới.

Jonathan David có phong độ cao và Chelsea mong muốn có được ở kỳ chuyển nhượng tới.

Ngôi sao người Canada đã ghi 9 bàn sau 11 trận cho Lille tại Ligue 1 mùa này. Với phong độ hiện tại, nhiều người dự đoán anh sẽ phá kỷ lục ghi bàn của chính mình ở 2 mùa giải trước với lần lượt 13 và 15 bàn.

Có điều, để có được chữ ký của David thì cái giá mà Chelsea phải bỏ ra không hề nhỏ. Thông tin từ tờ SunSport cho hay, đội bóng nước Anh đã chấp nhận chi 50 triệu bảng để hoàn tất thương vụ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Lille được biết đến là một trong những đội bóng rất cứng rắn khi đàm phán ‘nhả’ người. Thực tế, Arsenal đã phải chi 72 triệu bảng để sở hữu Nicolas Pepe từ Lille vào năm 2019. Napoli cũng đã phải móc hầu bao 67,5 triệu bảng cho tiền đạo Victor Osimhen một năm sau đó.

Trước khi duyệt chi 50 triệu bảng để chiêu mộ David, tân Chủ tịch Chelsea Todd Boehly cũng đã chi 270 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Các ngôi sao mà Chelsea mới chiêu mộ phải kể đến Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly và Wesley Fofana.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ