Chelsea bất ngờ đàm phán với 'người cũ' Antonio Conte

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chelsea đang cân nhắc một động thái gây sốc mở đường cho chiến lược gia Antonio Conte trở lại dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

Nhà cầm quân người Italia đã bị Tottenham sa thải vào tháng trước vì chỉ trích lãnh đạo đội bóng và cả cầu thủ sau trận hòa 3-3 trước Southampton.

Không lâu sau đó, Chelsea cũng tuyên bố sa thải chiến lược gia Graham Potter và bây giờ họ muốn mời lại người cũ Antonio Conte ngồi vào ghế nóng.

Tờ SunSport hôm 6/4 cho biết, lãnh đạo Chelsea đã có buổi làm việc sơ bộ với phía HLV Conte. “Buổi làm việc diễn ra tốt đẹp và dự kiến đôi bên sẽ tiếp tục gặp nhau vào tuần tới” - tờ báo Anh cho biết.

Antonio Conte chính là huấn luyện viên gần nhất giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017 nhưng năm sau mất việc vì phong độ của đội xuống dốc không phanh.

Còn nhớ, khi đó giữa chiến lược gia người Italia và Chelsea đã đưa nhau ra tòa. Cuối cùng Chelsea thua phải bồi thường 9 triệu bảng.

“Điều đó không ảnh hưởng tới việc Chelsea ký hợp đồng mới với Antonio Conte, bởi đội bóng khi đó dưới trướng ông chủ Roman Abramovich. Đồng chủ sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghali đánh giá cao cựu huấn luyện viên Tottenham và kỳ vọng ông có thể mang lại thành công cho Chelsea.

Antonio Conte và Chelsea bất ngờ đàm phán.

Antonio Conte và Chelsea bất ngờ đàm phán.

Sau khi sa thải Graham Potter, lãnh đạo Chelsea đã nhắm tới loạt tên tuổi lớn, bao gồm cả Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann và Luis Enrique.

Cùng với đó, họ cũng đã bổ nhiệm HLV Frank Lampard ngồi ghế tạm quyền cho tới cuối mùa giải.

The Blues bị Liverpool cầm hòa 0-0 trong trận đấu đầu tiên dưới kỷ nguyên hậu Potter. Họ phải đối mặt với một chuyến đi được đánh giá khó khăn tới Wolves vào cuối tuần và tới giữa tuần sau sẽ chạm trán Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...