Chế tạo mìn để hạ độ cao núi đá làm đường

5 đối tượng ở Thanh Hóa đang chế tạo, sử dụng trái phép thuốc nổ thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đội chống buôn lậu Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an Thanh Hóa đã bắt quả tang 5 đối tượng đang chế tạo, sử dụng trái phép thuốc nổ trên địa bàn xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.

5 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1958, ở xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa); Vi Văn Dữ (SN 1985); Hà Văn Cấp (SN 1987;) Lục Văn Điệp (SN 1987) và Phạm Văn Sứng (SN 1971) đều ở xã Thết Kế, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 2 bao thuốc nổ Anfo có trọng lượng 15kg và các máy khoan, ống nhựa, dầu diezel để chế tạo từ thuốc nổ thành mìn. Toàn bộ số thuốc nổ này đều ở dạng hạt và không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng khai nhận đã mua số thuốc nổ nói trên về chế tạo ra mìn để hạ độ cao núi đá làm đường.

Vụ việc đã được bàn giao cho phòng An ninh điều tra, làm rõ.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.