Chế độ thai sản với viên chức trong trường đại học

GD&TĐ - Độc giả hỏi về chế độ thai sản cho viên chức trong trường đại học công lập, được cử đi học nước ngoài.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tôi là viên chức trong trường đại học công lập, được cử đi học nước ngoài, hưởng học bổng theo hiệp định của Chính phủ, được cơ quan chi trả 40% lương và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên 2 năm. Khi sinh con, tôi cũng không tạm dừng việc học. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Phạm Thị Minh Chiến (minhchien***@gmail.com)

* Trả lời:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo thư bạn viết, bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể về quá trình tham gia đóng BHXH. Ngoài ra, trong thời gian được cơ quan cử đi học ở nước ngoài, đơn vị cử đi học có đóng BHXH bắt buộc cho bạn hay không? Chúng tôi cũng không có thông tin về thời điểm sinh con, nên chưa đủ căn cứ trả lời cụ thể, chính xác cho bạn.

Do đó, bạn cần căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện hưởng chế độ thai sản để đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình. Trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đề nghị đơn vị đang đóng BHXH lập hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho mình hoặc nộp hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện giải quyết (trong trường hợp bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng đã thôi việc, dừng đóng BHXH trước thời điểm sinh con).

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế “50 năm thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại hội thảo quốc tế về vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Hội thảo quốc tế với chủ đề “50 năm Thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo của Ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”. Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và có bài phát biểu định hướng quan trọng.

Trường THCS Yên Thái (Yên Định - Thanh Hóa) nơi có nhiều giáo viên đang 'mỏi mòn' chờ nhận chế độ dạy học sinh khuyết tật.

Giáo viên 'mỏi mòn' chờ phụ cấp

GD&TĐ - Nhiều giáo viên ở huyện Yên Định phản ánh đến Báo GD&TĐ, về việc chưa được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật (giai đoạn 2012 - 2021)...

Một dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được trưng bày tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII. Ảnh: Lê Nam

Tháo 'điểm nghẽn' khởi nghiệp

GD&TĐ - Khát vọng khởi nghiệp trong sinh viên chưa bao giờ thiếu, nhưng hành trình hiện thực hóa ý tưởng còn nhiều điểm nghẽn...