Chạy đua với thời gian để 7 trường nội trú biên giới Gia Lai kịp đón năm học

GD&TĐ - Tỉnh Gia Lai đang huy động tổng lực để hoàn thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8.

Lực lượng quân đội hỗ trợ, sớm đưa trường nội trú liên cấp tại Gia Lai đi vào hoạt động.
Lực lượng quân đội hỗ trợ, sớm đưa trường nội trú liên cấp tại Gia Lai đi vào hoạt động.

Tiến độ thi công đạt hơn 73%

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.100 học sinh trên diện tích gần 52ha.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND 7 xã biên giới và các nhà thầu phát động "Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án", ký cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Để bám sát tiến độ, hằng tuần UBND tỉnh cùng các sở, ngành đều tổ chức kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm các trường có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới.

Theo ông Nam, sau khi triển khai chiến dịch cao điểm và huy động thêm lực lượng quân đội hỗ trợ, tiến độ thi công tại các công trình có chuyển biến tích cực.

Theo đó, có 779 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đang cùng công nhân của các nhà thầu bám công trường. Lực lượng này được bố trí tại từng điểm trường: 145 người của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Ia Mơ; 40 người của Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Ia Púch; 344 người của Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại ba điểm trường Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom và 250 người thuộc các đơn vị của Quân đoàn 34 và Quân khu 5 tại hai điểm trường Ia Chia, Ia O. Dẫu vậy, khối lượng hoàn thiện còn rất lớn nên cả 7 dự án vẫn chậm so với kế hoạch.

Một trong những nguyên nhân chính là thiếu lao động có tay nghề cho các hạng mục hoàn thiện trong khi nhiều công việc phải triển khai cùng lúc. Cùng với đó, thời tiết mưa kéo dài tại khu vực biên giới khiến việc thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, hệ thống cáp ngầm và các hạng mục ngoài trời gặp nhiều trở ngại.

z8050726219779-b4ef9ab5452fab3b396f9288fd18d664.jpg
Phương tiện, máy móc được huy động tối đa.

Đến ngày 30/7, khối lượng thi công bình quân toàn dự án đạt khoảng 73%, với giá trị xây lắp thực hiện ước khoảng 945 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng điều chỉnh 1.295 tỷ đồng.

Trong đó, Ia Púch là điểm trường có tiến độ cao nhất, đạt khoảng 80% khối lượng xây lắp, dù vẫn chậm 13 ngày so với kế hoạch. Ngược lại, Ia Chía là công trình chậm nhất, mới đạt 67% khối lượng và chậm 18 ngày.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, nguy cơ chậm tiến độ vẫn hiện hữu khi khối lượng xây lắp và giải ngân còn rất lớn.

Sở GD&ĐT kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời hạn cam kết.

Gấp rút chuẩn bị nhân lực để trường vận hành ngay

z8050722681833-e3d5043110f7a91746cf8517f0819945.jpg
Nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ là thiếu lao động có tay nghề cho các hạng mục hoàn thiện trong khi nhiều công việc phải triển khai cùng lúc.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ngành giáo dục Gia Lai cũng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để 7 trường đi vào hoạt động ngay khi công trình hoàn thành.

Ông Phạm Văn Nam cho biết, UBND 7 xã biên giới đã hoàn tất việc thành lập các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS, bổ nhiệm cán bộ quản lý, bố trí giáo viên, nhân viên và triển khai công tác tuyển sinh.

Năm học 2026-2027, 7 trường dự kiến tổ chức 203 lớp với 6.848 học sinh, gồm 2.704 học sinh nội trú và 4.144 học sinh bán trú.

Đến nay, ngành giáo dục đã phân bổ 80 giáo viên về các địa phương, song vẫn còn thiếu một số chỉ tiêu biên chế theo định mức. Các địa phương cũng đang chuẩn bị đội ngũ bảo vệ, tạp vụ, cấp dưỡng và các điều kiện phục vụ vận hành trường học.

z8050721675225-c1968b11d014e278311b58164c7a372d.jpg
Dự án được cam kết đưa vào hoạt động trước 30/8.

Tại xã Ia O, nơi có quy mô trường lớn nhất trong dự án, công tác tuyển sinh ghi nhận số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O đã tiếp nhận 1.463 hồ sơ, đạt 110,8% kế hoạch. Trong đó, 865 học sinh đăng ký nội trú, tuy nhiên chỉ tiêu là 760 em.

Theo ông Thắm, việc tuyển sinh không xảy ra tình trạng mất cân đối giữa hệ nội trú và bán trú. Tuy nhiên, nhiều khối lớp ở cả hai hệ đều vượt chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O có 38 lớp với khoảng 1.320 học sinh. Tuy nhiên, nhà trường hiện mới có 65 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó chỉ có một lao động hợp đồng, riêng bậc THCS còn thiếu khoảng 12 giáo viên.

Ngoài đội ngũ giáo viên, nhà trường còn thiếu 6 nhân viên ở các vị trí y tế trường học và phục vụ dạy học. Địa phương kiến nghị sớm bổ sung biên chế, có cơ chế tuyển dụng nhân viên y tế, hướng dẫn chế độ hợp đồng và tiền lương đối với nhân viên cấp dưỡng để thu hút lao động.

Xã Ia O cũng đề nghị Sở GD&ĐT hướng dẫn phương án tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú phù hợp với điều kiện địa bàn cách trung tâm khoảng 65km. Đồng thời có hướng dẫn về chế độ phụ cấp trực đêm, quản lý học sinh nội trú đối với giáo viên và chế độ làm đêm, làm thêm giờ cho nhân viên cấp dưỡng.

Địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ xe ô tô đưa đón học sinh lớp 1, 2, 3 ở xa trường đi về trong ngày, góp phần bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi khi các trường chính thức đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu các nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể đối với từng công trình, phấn đấu hoàn thành từ ngày 15 đến 30/8 tùy khối lượng và điều kiện thực tế. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án phải bám sát hiện trường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Các khối lượng đã hoàn thành phải được giải ngân kịp thời, tạo điều kiện về nguồn lực cho đơn vị thi công.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT ưu tiên hoàn thành trước các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy và học như phòng học, nhà ăn, khu ký túc xá và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời hoàn thiện cảnh quan, cây xanh cùng các hạng mục phụ trợ, bảo đảm điều kiện tốt nhất khi các trường đưa vào hoạt động.

Nhấn mạnh việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên xã đúng dịp khai giảng năm học mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ông Lâm Hải Giang yêu cầu các cấp, ngành hành động với tinh thần "quyết tâm, quyết liệt, nhất quán", xác định ngày khai giảng là "mệnh lệnh, quân lệnh", không để chậm tiến độ vì bất cứ lý do nào.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi cán bộ, đơn vị tham gia dự án cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng để sớm mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Việc hoàn thành 7 ngôi trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với khu vực biên giới, góp phần củng cố an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên tuyến biên cương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ