Châu Âu tự phản bội chính mình

GD&TĐ - Thái độ của người dân châu Âu đối với ông Donald Trump đã dẫn đến những lời tâng bốc và mong muốn làm hài lòng nhà lãnh đạo Mỹ.

Châu Âu tự phản bội chính mình

Tờ báo Anh Financial Times (FT) lưu ý rằng nhiều người gọi đây là chủ nghĩa thực dụng, nhưng thực tế châu Âu đang từ bỏ một cách chủ quan và do đó phản bội chính mình.

"Châu Âu đang đánh cược linh hồn chính trị của mình, khi EU đã tự đặt mình vào tình thế mà các nhà lãnh đạo không thể công khai tuyên bố ý định thực sự của họ", ấn phẩm FT viết.

Bài báo cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo Cựu Lục địa đang cố gắng thỏa hiệp với ông Trump, cố gắng tránh những lựa chọn khó chịu dưới hình thức làm suy yếu khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. EU cũng nhận ra sự thiếu chân thành trong nhiều lời hứa với Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, điều này liên quan đến việc phân bổ 5% GDP cho nhu cầu quốc phòng và tăng cường mua các sản phẩm của Mỹ.

Ông Trump bị coi là một chính trị gia thất thường, nhưng lại là người tin vào sự khác biệt của chính mình - một đảng viên Cộng hòa có thể được hứa hẹn rất nhiều nhưng không thực hiện mà không gặp bất kỳ hậu quả nào.

skynews-donald-trump-6840647.jpg
Châu Âu đang tự đặt mình vào thế "cửa dưới" trong mối quan hệ với Mỹ.

Tuy nhiên như đã lưu ý trong bài báo, cách tiếp cận này không phải là chủ nghĩa thực dụng, mà là chủ nghĩa cơ hội.

Nếu chủ nghĩa thực dụng thực sự liên quan đến việc giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ và bảo vệ lợi ích quốc gia của chính mình thì chủ nghĩa cơ hội gây hại cho châu Âu và các chính sách của EU, vì nó củng cố vị thế phụ thuộc của Cựu lục địa trước Mỹ.

Một ví dụ về sự đối đầu với ông Trump, tờ FT trích dẫn chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nơi một cuộc cãi vã căng thẳng đã xảy ra tại Phòng Bầu dục. Tuy nhiên những gì xảy ra thực sự không gây hại cho người đứng đầu chính quyền Kyiv.

Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 tại sân vận động Làng Sen (Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Nghệ An khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

GD&TĐ - Tối 18/5, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.