Châu Âu lo ngại 'hậu quả to lớn'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nếu Ukraine được kết nạp vào Liên minh châu Âu, đây sẽ là quốc gia đứng thứ năm EU về dân số nhưng lại nghèo nhất trong hiệp hội.

Châu Âu lo ngại 'hậu quả to lớn'

Theo tờ Financial Times, khả năng Ukraine gia nhập EU đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tương lai của toàn bộ Liên minh châu Âu.

Hiện tại, các quan chức EU đang nhấn mạnh những tiến bộ mà Kyiv đạt được dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky trên đường gia nhập Liên minh châu Âu.

Điều này có nghĩa là các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine có thể diễn ra trước cuối năm nay.

Tuy nhiên việc Ba Lan và Hungary gia nhập EU không chấm dứt các tranh chấp pháp lý giữa hai nước này với Brussels, do vậy kinh nghiệm trên phải được tính đến trong tương lai.

Về vấn đề này, theo ấn phẩm Financial Times, không thể loại trừ xuất hiện sự phức tạp trong các điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu đối với những quốc gia mới.

Ngành nông nghiệp Ukraine sẽ nhận rất nhiều trợ cấp nếu quốc gia này trở thành thành viên Liên minh châu Âu.

Ngành nông nghiệp Ukraine sẽ nhận rất nhiều trợ cấp nếu quốc gia này trở thành thành viên Liên minh châu Âu.

Bên cạnh đó, như đã chỉ ra, tư cách thành viên EU của Ukraine sẽ là gánh nặng lớn đối với hệ thống tài chính của liên minh.

Với tỷ trọng lớn của nông nghiệp trong nền kinh tế, Kyiv này sẽ trở thành nước nhận lớn nhiều các khoản trợ cấp cho nông dân và "hậu quả to lớn" trên toàn châu Âu của việc làm này có thể là nghiêm trọng nhất.

Không chỉ có vậy, việc Ukraine gia nhập "đại gia đình châu Âu" có thể gây ảnh hưởng rất khó lường đến tình hình chính trị và xã hội ở nhiều quốc gia trong khu vực.

Do đó, tuyên bố của một vài nhà ngoại giao châu Âu rằng Ukraine - ngay cả trước khi gia nhập EU - đã tạo ra rất nhiều vấn đề cho tổ chức này, không phải là không có cơ sở.

Ukraine cần phải làm gì để sớm có tư cách thành viên Liên minh châu Âu?

Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ