Chắp cánh khởi nghiệp cho sinh viên

GD&TĐ - Việc tạo môi trường thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp luôn được Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng.

Tạo môi trường nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp cho sinh viên.
Tạo môi trường nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp cho sinh viên.

Khơi dậy đam mê khởi nghiệp cho sinh viên

Đối với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Lào Cai với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giúp sinh viên phát huy tiềm năng, thế mạnh của bản thân, những năm qua, Phân hiệu đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong sinh viên.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cho biết: Phân hiệu luôn tích cực triển khai các chủ trương, dự án liên quan đến hoạt động hỗ trợ, tư vấn ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Nhiều hoạt động đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên và giảng viên đã được tổ chức, tạo ra hiệu quả tích cực, lan tỏa được tinh thần khởi nghiệp rộng rãi trong nhà trường, tạo sự kết nối với cộng đồng.

7b7bc3c6-1130-42b7-a18d-46f671d63838.jpg
Các sản phẩm trong dự án khởi nghiệp của sinh viên Vũ Thị Thu Dư, sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

Đến nay, chất lượng các dự án khởi nghiệp của sinh viên ngày càng được nâng cao, từ quá trình lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, đưa ra sản phẩm với mục tiêu rất cụ thể và hướng đến yêu cầu của xã hội, do đó nhiều dự án có sự đầu tư, chế tạo công phu và sáng tạo.

Sinh viên An Văn Đài, một trong những gương mặt sáng giá, đã chia sẻ về dự án của mình: “Dự án ‘Trồng và sản xuất sản phẩm dược liệu – tinh dầu quý bản địa’ được em lên ý tưởng từ năm 2021, tập trung vào khai thác chuỗi giá trị của nguồn tài nguyên bản địa, tạo ra các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương nhằm phục vụ cho thị trường và du lịch”.

Tương tự như An Văn Đài, sinh viên Vũ Thị Thu Dư cũng đã thực hiện mô hình “Phân vi sinh chống hạn” và chia sẻ về dự án cũng như giá trị kinh tế mà nó mang lại. Thu Dư hy vọng trong tương lai có thể liên kết với các doanh nghiệp, nhà phân phối để thực hiện dự án, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đồng hành cùng sinh viên

Xác định trường đại học với vai trò tiên phong thực hiện sứ mệnh thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực được trang bị tư duy và kỹ năng cần thiết cùng các kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.

Do đó, phân hiệu đã luôn đồng hành, kết nối tạo môi trường để sinh viên phát huy sức trẻ, tính sáng tạo thông qua việc thành lập các CLB khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp tìm kiếm các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia, tư vấn phát triển ý tưởng vào thực tiễn.

2.jpg
Tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, các sinh viên luôn được tạo điều kiện để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhà trường, các sinh viên tại phân hiệu đã tham gia nhiều cuộc thi và thực hiện đa dạng các mô hình khởi nghiệp trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch, giáo dục, dịch vụ.

Những dự án khởi nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như: Dự án “Phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng bằng ngô mầm và thảo mộc theo chuỗi giá trị sản phẩm”, dự án “Nuôi ếch hữu cơ trên mặt ao”, dự án “Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19”, dự án “Hệ sinh thái học tập tiếng Anh IOSTUDY”…

"Trong thời gian tới, để thúc đẩy quá trình sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai sẽ hướng tới mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, đầu tư cho sinh viên sản xuất, chế tạo ra các sản phẩm có tính thương mại. Qua đó, dễ dàng kêu gọi vốn đầu tư giúp sinh viên vừa có môi trường khởi nghiệp, vừa đáp ứng nguồn vốn để các em có thể chế tạo các sản phẩm có giá trị hơn. Đồng thời, nhà trường sẽ mời thêm các chuyên gia để chia sẻ thêm, qua đó giúp các bạn sinh viên hoàn thiện ý tưởng." - ThS. Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Ươm tạo Công nghệ - Khởi nghiệp, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Bên cạnh phát huy tinh thần khởi cho sinh viên, Phân hiệu còn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy được xuất bản, cụ thể: 1 đề tài cấp Nhà nước; 1 đề tài, chương trình cấp Bộ, 6 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, 6 đề tài cấp tỉnh, trên 33 đề tài cấp cơ sở. Phân hiệu đã công bố 168 bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước, hơn 20 bài báo đăng trên các tạp chí, hội thảo quốc tế. Tổng số kinh phí đầu tư cho các đề tài NCKH khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cũng đã biên soạn hơn 20 giáo trình nội bộ, 11 sách, giáo trình phục vụ giảng dạy; đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật như: Giải đặc biệt Cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018, Giải Nhất Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Lào Cai năm 2019, Giải Bạc Cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2024…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ