Với ý nghĩa đặc biệt này, các địa phương, nhà trường đã sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt.
Chuẩn bị chu đáo
Ngày 5/9, hơn 660.000 học sinh và trẻ mầm non của tỉnh Đồng Tháp sẽ bước vào năm học mới 2025 - 2026. Để chuẩn bị cho ngày hội này, Trường Tiểu học Phú Mỹ (Sa Đéc, Đồng Tháp) đã hoàn tất các khâu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng y tế và nhà vệ sinh. Nhờ sự chủ động từ phía Ban Giám hiệu nhà trường, mọi điều kiện đã được đảm bảo, sẵn sàng cho lễ khai giảng.
Tại Hưng Yên, đại diện sở GD&ĐT cho biết, để bảo đảm lễ khai giảng được tổ chức chu đáo, trang trọng, sở đã có công văn gửi UBND các xã, phường, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDNN-GDTX trên địa bàn (cả công lập và ngoài công lập) về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.
Theo đó, sở yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đường truyền để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 để các đại biểu, thầy, cô giáo và học sinh được tham dự đầy đủ các nội dung chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức. Trong đó, có việc thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm…
Tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Hưng Yên), công tác chuẩn bị cho một buổi lễ quy mô lớn đã gấp rút hoàn thành. Bà Đào Thị Tố Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về cơ sở vật chất như lắp dựng nhà rạp, màn hình LED lớn, loa đài và đường truyền Internet để phục vụ lễ khai giảng. Đúng 8 giờ, trường sẽ nối sóng với Trung tâm Hội nghị Quốc gia để học sinh và giáo viên cùng theo dõi lễ khai giảng đặc biệt gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục”, bà Hoa cho biết.
Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Hưng Yên), ông Nguyễn Thanh Bắc - Phó Hiệu trưởng chia sẻ: Lễ khai giảng của trường sẽ chia thành 2 phần. Phần 1 diễn ra tại sân trường từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút với các hoạt động như dâng hương tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, văn nghệ chào mừng và phát biểu chào mừng học sinh lớp 10. Phần 2 từ 8 giờ, học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, đại diện phụ huynh học sinh và khách mời sẽ vào lớp học để dự trực tuyến chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và Khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên kênh VTV1.

Chăm lo cho học trò
Nhiều trường học ở TPHCM thông báo không nhận hoa trong lễ khai giảng năm học mới và mong muốn chuyển thành học bổng để chăm lo cho học sinh.
Trong thông báo gửi đến đối tác, phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới, Trường THPT Dương Văn Thì (Tăng Nhơn Phú, TPHCM) thông báo không nhận hoa chúc mừng trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 và xin đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì cho biết thực hiện chủ trương tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa, nếu quý phụ huynh, đối tác, mạnh thường quân có dự định gửi tặng hoa nhân dịp khai giảng, xin vui lòng chuyển sang các suất học bổng. Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng các em ngay trong lễ khai giảng như món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập.
Tương tự, Trường Tiểu học Khai Minh (Bến Thành) vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh học sinh và các đối tác, thông báo không nhận hoa trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.
Ban Giám hiệu trường cho biết: “Năm học 2025 - 2026, nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, thiết thực, đồng thời dự tiếp sóng trực tiếp Chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD&ĐT, cùng cả nước. Để tiết kiệm và thiết thực chào mừng năm học mới, nhà trường trân trọng thông báo phụ huynh và đối tác không gửi hoa chúc mừng lễ khai giảng”. Thay vào đó, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Khai Minh đề xuất phụ huynh và học sinh chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để nhà trường chăm lo các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Những năm học trước, nhiều trường ở TPHCM cũng đã thông báo không nhận hoa chúc mừng khai giảng và đề nghị đổi thành thẻ BHYT, suất học bổng, tập vở, sách vở… nhằm hỗ trợ học sinh nghèo. Với thông điệp “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, các thông báo này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh, mạnh thường quân và toàn xã hội.
Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tích cực rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học, đảm bảo sử dụng hiệu quả, phát huy công năng các hạng mục đã được đầu tư, trang bị. Mặt khác, đảm bảo sách giáo khoa, tài liệu địa phương các cấp học đúng bộ sách đã được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT phê duyệt theo Chương trình GDPT 2018; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa, tài liệu học tập khi bắt đầu năm học mới.
Các trường học phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương vận động trẻ em mầm non, học sinh ra lớp và huy động mọi nguồn lực chuẩn bị năm học mới nhằm đảm bảo tốt nhất quyền học tập của học sinh, không để học sinh không được đi học do điều kiện kinh tế khó khăn… Thực hiện chỉ đạo của sở, các nhà trường cũng tích cực chỉnh trang lại khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu đảm bảo phục vụ công tác y tế, phòng chống dịch bệnh trước khi đón học sinh trở lại trường.
Trường, lớp khang trang
Thời gian qua, ngành GD&ĐT Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất ngành Giáo dục tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách 22 trường đầu tư theo tiêu chí chất lượng cao do các địa phương đề xuất giai đoạn 2022 - 2025. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Các địa phương đã tích cực thi công, xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các trường học còn lại theo đề án đã được phê duyệt. Dự kiến hết năm 2025 sẽ có thêm 4 trường được đưa vào sử dụng; hết năm 2026 có thêm Trường THCS&THPT Tiên Yên hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đến nay, mạng lưới cơ sở giáo dục của tỉnh đã phát triển khá đa dạng, có đủ các loại hình, với 632 cơ sở giáo dục, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, được sắp xếp theo hướng tinh gọn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.
Tỷ lệ phòng học kiên cố đến nay đã đạt 95,8% (tăng 3,7% so với so với năm 2024). Các trường, lớp học được đầu tư khang trang, sạch đẹp sẽ đảm bảo cho việc dạy và học của thầy, trò các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Sở GD&ĐT TPHCM đã báo cáo về số liệu phòng học và cơ sở vật chất trường lớp sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2025 - 2026. Theo đó, tổng số công trình trường học được sửa chữa, nâng cấp mở rộng và xây mới hoàn toàn đưa vào sử dụng trong năm học này là 77 công trình, với 1.571 phòng học mới, tăng thêm 1.209 phòng học so với năm học trước.
Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM mới trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục và gần 2,6 triệu học sinh. Việc hợp nhất mang lại nhiều thuận lợi cho ngành GD&ĐT TPHCM, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức: Địa giới hành chính rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…), tình trạng cơ sở vật chất chưa đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, đông dân cư.
Vì vậy, ngành Giáo dục đang tập trung nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo chất lượng và điều kiện dạy học phù hợp với tình hình mới. Trong đó, việc thúc đẩy xây dựng trường lớp nhằm đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường (từ 3 - 18 tuổi) vẫn đang là nỗ lực trọng tâm của TPHCM sau sáp nhập. Mục tiêu là đảm bảo 100% học sinh có chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, và điều chỉnh hợp lý sĩ số lớp/trường.