Chanathip nói điều buồn lòng về bóng đá Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chanathip lo lắng bóng đá Thái Lan sẽ chững lại vì những vấn đề ngoài chuyên môn.

Chanathip lo bóng đá Thái Lan chững lại vì những mâu thuẫn không đáng có.
Chanathip lo bóng đá Thái Lan chững lại vì những mâu thuẫn không đáng có.

Bóng đá Thái Lan đang trải qua những ngày tháng không mấy êm ả khi xuất hiện nhiều mâu thuẫn ở giới thượng tầng.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, Chanathip - tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá xứ chùa Vàng hiện tại cho rằng: "Bóng đá Thái Lan không thể phát triển hơn được nữa nếu sự chia rẽ vẫn còn và các ban ngành không hỗ trợ lẫn nhau, từ Chính phủ, Bộ Du lịch và Thể thao đến Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) hay Liên đoàn bóng đá Thái Lan ( FAT) đều chưa cho thấy sự đồng lòng. Cuối cùng, vẫn không có đường đi nước bước cụ thể.

Đội tuyển Thái Lan đã không được thi đấu trên SVĐ quốc gia Rajamangala đã 5 năm. Khi còn nhỏ, bố thường nói với tôi đây là nơi mà đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu ấy vậy mà bây giờ chúng tôi không được chơi bóng ở đó nữa.

SVĐ có thể được dùng để tổ chức hòa nhạc, điều chỉnh mặt cỏ cho Manchester United đá, nhưng ĐTQG thì lại không được sử dụng. Thực sự đây có phải là phát triển hay là không? Rất đơn giản là mọi thứ không phát triển gì”, Chanathip nói tại họp báo do CLB chủ quản BG Pathum United tổ chức vào ngày 11/7.

Sau những lời bộc bạch thẳng thắn của Chanathip, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có phản hồi của riêng mình. Ông nói: “Nếu cầu thủ siêu sao số một của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã thất vọng như vậy, mặc dù anh ấy là một người quyết tâm cống hiến hết mình cho bóng đá Thái Lan thì tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại vấn đề này, nhưng đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Liên đoàn bóng đá Thái Lan".

Thời gian qua, giải đấu chuyên nghiệp Thai League bị giảm sâu tiền bản quyền truyền hình. Hiện các CLB Thai League đang họp bàn và đưa ra đề ra phương án tối ưu để đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên.

Ngoài việc giá trị bản quyền truyền hình Thái Lan đi xuống, Liên đoàn bóng đá nước này mới đây còn nhận thư cảnh báo đến từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau vụ Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang bị gây sức ép buộc phải từ chức.

Dù ông Somyot đã rút lại quyết định, phía FAT cho biết, Chủ tịch Somyot sẽ đảm nhiệm chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ nhưng uy tín của vị này vẫn là khá thấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ