Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2

Hiroyoshi Nishizawa là phi công đại tài của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2 với 87 chiến công trên bầu trời.

Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2
Phi công Hiroyoshi Nishizawa sinh ngày 27/1/1920 ở Nagano, Nhật Bản. Với những chiến tích xuất sắc trên bầu trời, phi công này được mọi người biết đến với biệt danh "Devil of Rabaul".
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 1
Hiroyoshi Nishizawa là phi công xuất sắc của quân đội phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới 2, với số lượng bắn hạ máy bay nhiều nhất.
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 2
Cho đến nay, người ta chưa thống nhất được số lượng máy bay mà phi công Hiroyoshi (hàng đầu, bên phải) đã bắn hạ được. Đa số đồng ý với con số ông đã bắn hạ được 87 máy bay địch.
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 3
Tuy nhiên, một số tài liệu khác cho rằng, phi công Hiroyoshi đã bắn hạ được 102 hay 150 máy bay quân địch trong 4 năm.
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 4
Một trong những chiến tích vang dội của phi công Hiroyoshi đó là bắn hạ 6 máy bay tiêm kích Grumman F4F Wildcats (Mèo hoang) tại Guadalcanal ngày 2/11/1942.
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 5
Chiến tích cuối cùng phi công xuất sắc phát xít Nhật đó là bắn hạ 2 máy bay chiến đấu trong số 20 chiếc Grumman F6F Hellcat (Mụ Phù Thủy) được trang bị trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ ngày 25/10/1944.
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 6
Đến ngày 26/10/1944, phi công Hiroyoshi đã tử vong khi máy bay của ông bị bắn hạ.
Chân dung phi công đại tài của Nhật Bản trong Thế chiến 2 ảnh 7
Hoạt động tang lễ của phi công đại tài này bị trì hoãn mãi cho đến ngày 2/12/1947 mới được cử hành.
Theo kienthuc.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.