Chấn động: Giám đốc cấp cao của Uralvagonzavod bị bắt giữ

GD&TĐ - Một vụ bê bối lớn trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã bị phát giác, dẫn tới việc bắt giữ nhân vật đặc biệt quan trọng.

Chấn động: Giám đốc cấp cao của Uralvagonzavod bị bắt giữ

Một vụ án hình sự cấp cao khác trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng nhà nước (SDO) tiếp tục với việc bắt giữ Giám đốc cấp cao của Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) - ông Dmitry Semizorov.

Theo nguồn tin của RBC News, Tòa án Basmanny ở Moskva mới đây đã ra lệnh bắt giữ ông ta trong 2 tháng theo yêu cầu của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, vì cáo buộc tham ô và rút tiền trái phép từ quỹ được phân bổ cho SDO.

Ông Semizorov bị buộc tội tham ô với quy mô đặc biệt lớn trong khi thực hiện một hợp đồng quốc phòng nhà nước. Các cáo buộc liên quan đến giai đoạn ông đứng đầu Viện Nghiên cứu Trung ương về Kỹ thuật Chính xác (TsNIITOCHMASH), đặt tại Klimovsk, vùng Moskva. Tổ chức này phát triển vũ khí nhỏ, đạn dược và trang bị chiến đấu Ratnik cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Giới truyền thông gọi Semizorov là "con voi ma mút" của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ông ta quả thực đã tham gia vào tổ hợp công nghiệp quân sự suốt 20 năm, nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt.

Semizorov sinh ngày 25/1/1966 tại Zlatoust, tỉnh Chelyabinsk. Năm 1987, ông tốt nghiệp Trường Chỉ huy Liên hợp Binh chủng Cao cấp Moskva chuyên ngành kỹ thuật "xe bánh xích và bánh lốp".

Năm 2015, ông hoàn thành chương trình tại Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga, chuyên ngành "quản lý nhà nước và chính quyền địa phương".

generalnyi-direktor-ao-uraltransmash-dmitrii-semizorov-mp6b6k1g-1593754261t.jpg
Giám đốc cấp cao Dmitry Semizorov của Tập đoàn UVZ đã bị bắt giữ.

Trước diễn biến trên, ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST), đã chia sẻ về doanh nhân tai tiếng này.

"Đất nước đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt khó khăn trong suốt 5 năm qua. Chiến dịch này cùng với nhiều nhiệm vụ khác đã đặt ra những mục tiêu lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta.

Mặc dù chúng ta thấy rằng một số nhà lãnh đạo đang nghiêm túc thực hiện điều này, nhưng thật không may, vẫn có những người không hành động hoàn toàn chính trực.

Một số người đang lạm dụng lòng tin của Tổ quốc, Tổng thống, Lực lượng vũ trang và các binh sĩ ngoài chiến trường. Kết quả là đã xảy ra các trường hợp bàn giao sản phẩm kém chất lượng, chậm trễ thời hạn giao vũ khí, tăng giá bất hợp lý và gian lận tài chính", ông Pukhov nói.

Ông Semizorov là một nhân vật nổi tiếng khi trải qua nhiều cương vị khác nhau. Vài thập kỷ trước, ông từng là lính bắn tỉa trong lực lượng đặc nhiệm của một trong những cơ quan an ninh.

Sau đó, ông Semizorov trở thành quản lý trong ngành công nghiệp quốc phòng và trong suốt 20 năm, đã đảm nhiệm rất nhiều vị trí khác nhau, từ lĩnh vực trang thiết bị chiến đấu đến xe tăng. Ông không bao giờ ở lại một nơi nào lâu; thời Liên Xô, những người như vậy được gọi là "phi công".

"Anh ta không có trình độ học vấn liên quan. Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng có bằng cấp thực sự nào. Giờ đây các cơ quan điều tra buộc phải tìm hiểu xem anh ta có phạm tội gì hay không, hay liệu anh ta bị gài bẫy, bị lừa gạt.

Theo tôi kết luận chính rút ra từ toàn bộ tình huống này là nhà nước cần giám sát chặt chẽ việc bổ nhiệm ai làm lãnh đạo và vào vị trí nào, để sau này không phải chịu trách nhiệm về sự thiếu năng lực hoặc tham nhũng", ông Ruslan Pukhov kết luận.

Theo RBC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ