Chặn "cái chết trắng" xâm nhập biên giới biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022, bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường đấu tranh nhằm tấn công, trấn áp loại tội phạm này.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy lời khai đối tượng Lê Văn Bạo bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 5 gam ma tuý trái phép ngày 10/6/2022. Ảnh: Q.Anh
Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy lời khai đối tượng Lê Văn Bạo bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 5 gam ma tuý trái phép ngày 10/6/2022. Ảnh: Q.Anh

Khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, các tổ công tác thuộc Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên tiếp triệt phá 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 16 đối tượng liên quan.

Liên tục triệt phá

Vào lúc 15 giờ ngày 30/5, tại tổ 6, khu phố Hải Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa -Vũng Tàu), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp đồn Biên phòng Phước Hải phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1998) và Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1997), cùng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trên người các đối tượng, cán bộ Biên phòng thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 20 gam, 2 điện thoại di động, 1 xe máy.

Tiếp đó, vào ngày 1/6, tại khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Trường An (sinh năm 1998), trú tại Bà Rịa -Vũng Tàu khi đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trên người An, lực lượng Biên phòng thu giữ 1 gói ma tuý dạng khay có trọng lượng khoảng 5 gam (theo khai nhận của đối tượng An), 2 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng.

Trong quá trình bắt giữ, cán bộ Biên phòng đã phát hiện tại nơi ở đối tượng An và nhà bên cạnh nhà của An có 10 đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 gói ni lông hàn kín bên trong chứa tinh thể rắn không màu, trong suốt có trọng lượng khoảng 10 gam, 18 viên trụ hình trái tim màu hồng, 30 viên nén hình tròn màu xanh nghi là ma tuý.

Mới đây, vào lúc 14 giờ ngày 13/6, tại vòng xoay thuộc tổ 4, ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu), đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh và Công an huyện Long Điền đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Khang (sinh năm 2005), trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu khi cất dấu trong người 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 2,3 gam. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Minh Khang khai nhận, lượng ma túy tổng hợp dạng đá được Khang mua về để sử dụng với giá 3,3 triệu đồng.

Trước tình tình phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng chức năng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an địa phương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công, trấn áp loại tội phạm này.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị thuộc BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu độc lập và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá 25 vụ án liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, bắt giữ 26 đối tượng.

Cán bộ Biên phòng cũng đã thu giữ 20.155,9 gam ma tuý tổng hợp, 78 viên thuốc lắc, 2 gam heroin và gần 17 triệu đồng tiền mặt. Riêng từ 27/5 - 13/6/2022, lực lượng Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên tiếp triệt phá 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 16 đối tượng.

Đối tượng Diệp Thanh Hải tàng trữ trái phép chất ma tuý bị Đồn Biên phòng Bến Đá (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ ngày 2/6/2022. Ảnh: Q.Anh
Đối tượng Diệp Thanh Hải tàng trữ trái phép chất ma tuý bị Đồn Biên phòng Bến Đá (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ ngày 2/6/2022. Ảnh: Q.Anh

Nỗ lực làm sạch địa bàn

“Nhiều vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy chúng tôi phải mất nhiều ngày điều tra, theo dõi, bất kể ngày hay đêm, thời tiết khắc nghiệt và di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau thì mới triệt phá, bắt được đối tượng. Bắt được rồi, công tác điều tra, xác minh cũng gặp không ít khó khăn, vất vả vì đa số đều “cứng đầu”, không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được tại hiện trường, các đối tượng đều phải cúi đầu nhận tội”, Thượng tá Tuấn chia sẻ.

Được biết, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất tinh vi. Các đối tượng thường giao dịch với nhau qua điện thoại, Zalo, Facebook… trước khi giao nhận ma túy, chúng liên tục thay đổi địa điểm, thời gian nhằm đối phó với các lực lượng chức năng.

Đặc biệt, các đối tượng bán ma túy không trực tiếp giao “hàng” mà thường đặt tại một địa điểm đã tính trước rồi để con nghiện tới nhận. Thực tế này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ, điều tra, khởi tố.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn biên giới biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 700 người nghiện ma túy. Số lượng “hàng trắng” đa phần được mua từ TPHCM và các tỉnh lân cận vào địa bàn tiêu thụ. Trong khi đó, các đối tượng buôn bán ma túy thường lôi kéo nhiều thanh, thiếu niên không có việc làm, lười lao động, các đối tượng nghiện để hình thành đường dây chặt chẽ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép.

Thượng tá Mai Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn đơn vị quản lý rất phức tạp.

Trong đó có một số ổ, nhóm mua bán đã tồn tại nhiều năm ở các phường 5, 7, 10, 11, 12, Thắng Nhì, Thắng Nhất, Rạch Dừa (thành phố Vũng Tàu), xã Phước Tỉnh, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền), xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Chủng loại ma túy mà các đối tượng thường mua bán, sử dụng là heroin và ma túy tổng hợp dạng đá, hồng phiến.

“Qua công tác điều tra, khảo sát, quản lý địa bàn cho thấy, có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật đều từ các đối tượng nghiện gây ra. Cụ thể, không ít con nghiện sau khi sử dụng ma túy đã không làm chủ được bản thân nên xảy ra các hành vi trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự.

Điều đáng nói là độ tuổi người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, trung bình tuổi đời từ 14 - 35. Vì ăn chơi đua đòi, lại bị bạn bè lôi kéo sử dụng ma túy, nhiều đối tượng còn rất trẻ đã tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép hoặc trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy”, Thượng tá Tuấn cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.