Chấm thi: Không để tình trạng nơi này nghiêm túc, nơi khác lỏng lẻo

GD&TĐ - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Văn Ga khi dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam từ ngày 9/7/2015.

Chấm thi: Không để tình trạng nơi này nghiêm túc, nơi khác lỏng lẻo
Chấm thi: Không để tình trạng nơi này nghiêm túc, nơi khác lỏng lẻo ảnh 1Chấm thi: Không để tình trạng nơi này nghiêm túc, nơi khác lỏng lẻo ảnh 2Chấm thi: Không để tình trạng nơi này nghiêm túc, nơi khác lỏng lẻo ảnh 3

Chúng ta đã tổ chức được kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Giờ đây, các cụm thi cần quán triệt tinh thần chấm thi khách quan, công bằng theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để đảm bảo độ tin cậy của kết quả thi, tạo niềm tin trong nhân dân về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học

Thứ trưởng Bùi Văn Ga

Phú Yên: Ngày 11/7 tổ chức chấm thi

Đây là cụm thi chỉ dành cho thí sinh dự thi tốt nghiệp, năm 2015 có 2.088 thí sinh dự thi môn Toán, 1.712 thí sinh thi Ngoại ngữ, 2.081 thí sinh thi Ngữ văn, 312 thí sinh thi Vật lí, 849 thí sinh thi Địa lí, 515 thí sinh thi Hoá học, 102 thí sinh thi Lịch sử và 641 thí sinh thi Sinh học. 

Theo kế hoạch, ngày 11/7 cụm thi Phú Yên tổ chức chấm. Nhưng ngay khi thi xong, Hội đồng thi đã tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để tổ chức chấm bài một cách tốt nhất. Khu vực chấm bài đã được bảo vệ đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu bảo mật, các trang thiết bị được triển khai đầy đủ theo qui định, các công việc chuyên môn đang tiến hành khẩn trương.

Tại đây, sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã phân tích tình hình, quán triệt toàn thể lãnh đạo Hội đồng về các yêu cầu của công việc chấm thi.

Bình Định: Dự kiến ngày 20/7 kết thúc công tác nhập điểm

Bình Định là cụm thi THPT quốc gia liên tỉnh số 28 do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì và cụm thi địa phương số 037 do Sở GD&ĐT Bình Định chủ trì. 

Theo báo cáo nhanh của Trường ĐH Quy Nhơn và Sở GD&ĐT Bình Định, cụm thi số 28 có 29.503 thí sinh của hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đăng ký dự thi; cụm thi 037 có 4.024 thí sinh dự thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. 

Tiến độ chấm thi đến sáng 10/7 ở cụm thi số 28 đạt gần 50% khối lượng công việc. Tính đến hết ngày 9/7, Trường ĐH Quy Nhơn đã giao 1.120/2.228 túi cho giám khảo và đã chấm xong vòng hai 600 túi. Dự kiến ngày 16/7 giám khảo chấm điểm xong, công tác nhập điểm kết thúc vào ngày 20/7. 

Riêng cụm thi địa phương (037), giám khảo cơ bản đã hoàn thành công việc chấm chi trong ngày 10/7. 

Tại đây, Thứ trưởng đã nghe báo cáo và ghi nhận đánh giá của PGS.TS Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, chủ tịch hội đồng coi thi và chấm thi: “Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra hết sức khách quan, an toàn, nghiêm túc. Công việc chấm thi rất nhiều thao tác chuyên môn và liên quan đến nhiều khâu liên đới nhưng trường đã quán triệt quy chế một cách chặt chẽ, động viên các cán bộ và nhân viên nỗ lực làm việc, thậm chí làm cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ. Việc chấm thi cũng thực hiện đúng qui chế, cẩn thận, tránh sai sót và hạn chế tình trạng phúc khảo sau này”. 

Để hoàn thành công việc chấm thi, Trường đã huy động cả giám khảo của tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi tham gia. Theo đánh giá của giám khảo, đa số bài làm của thí sinh khá tốt, thể hiện sự phân hóa khá rõ rệt, hiện tượng điểm liệt (chủ yếu điểm bài luận của môn Ngoại ngữ) cũng có xuất hiện ở mỗi túi bài. 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá Bình Định là một trong những điểm thi có tỉ lệ dự thi cao của cả nước nhưng công tác tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Đó là nhờ tinh thần trách nhiệm cao của các ngành các cấp thuộc địa phương, thể hiện sự quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỳ thi.

Ở điểm thi địa phương (chỉ thi xét tốt nghiệp THPT), một số giám khảo cho biết: Điểm thi của thí sinh có sự phân hóa rõ ràng nhờ đáp án và hướng dẫn chấm khá cụ thể, chi tiết, có dành tỉ lệ điểm hợp lý khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. 

Trong quá trình chấm bài, các giám khảo rất tâm đắc với đề thi và đáp án, bởi đề và đáp án vừa đảm bảo yêu cầu cơ bản, vừa đảm bảo tính phân hoá - điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá đúng năng lực của học sinh. 

Hơn nữa, yêu cầu của đề và đáp án khá mở cho thí sinh đạt điểm trung bình nhưng để đạt được điểm cao thì học sinh phải thể hiện năng lực thực sự, không thể học tủ hay học vẹt, không thể chủ quan hoặc quay cóp mà có điểm được. 

Qua quá trình chấm, các giám khảo cũng đánh giá công tác coi thi rất nghiêm túc thể hiện qua bài làm của thí sinh; đồng thời, thí sinh cũng thể hiện rất rõ sự cố gắng nỗ lực của bản thân khi làm bài.

Quảng Ngãi: Dự kiến 12/7 hoàn thành chấm bài thi tự luận

Đây cũng là điểm thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT, có 5.033 thí sinh dự thi môn Toán, 3.761 thí sinh thi Ngoại ngữ, 5.031 thí sinh thi Ngữ văn, 844 thí sinh thi Vật lí, 3.323 thí sinh thi Địa lí, 801 thí sinh thi Hoá học, 546 thí sinh thi Lịch sử, 722 thí sinh thi Sinh học. Hội đồng thi đã khẩn trương làm việc ngay từ ngày 5/7. 

Đối với các bài thi trắc nghiệm, đến ngày 9/7 đã hoàn thành việc quét và 2 lần gửi dữ liệu về Bộ; các bài thi tự luận dự kiến đến 12/7 sẽ cơ bản hoàn thành việc chấm.

Quảng Nam: Dự kiến 16/7 hoàn thành công tác chấm thi

Quảng Nam là cụm thi số 31, có số thí sinh đăng kí ban đầu là 5.019, số đến dự thi môn Toán đạt 99,3%, môn Ngoại ngữ đạt 99,52%, môn Ngữ văn đạt 99,3%, môn Vật lí đạt 98,5%, môn Địa lí đạt 99,3%, môn Hoá học đạt 97,9%, môn Lịch sử đạt 99,1%, môn Sinh học đạt 98,94%. 

Trong không khí làm việc khẩn trương và cẩn trọng của toàn thể Hội đồng, ông Hà Thanh Quốc - Chủ tịch Hội đồng chấm thi - cho biết: Việc chấm thi ở đây đang được triển khai nghiêm túc, đúng qui chế và dự kiến đến 16/7 công việc chấm thi sẽ hoàn thành.

Các tỉnh khu vực miền Trung có những huyện xã miền núi rất khó khăn; tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể và việc chuẩn bị kế hoạch chu đáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các trường Đại học, tỉ lệ dự thi của thí sinh ở các cụm thi đều trên 99%. Công tác tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Không để tình trạng nơi này nghiêm túc, nơi khác lỏng lẻo

Thay mặt Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cảm ơn lãnh đạo các địa phương, các Sở GD&ĐT và các trường Đại học về sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần thực hiện thành công kỳ thi.

Theo nhận xét ban đầu của đoàn kiểm tra, công tác chấm thi ở cả cụm thi do trường đại học chủ trì hay cụm thi do địa phương chủ trì đều rất nghiêm túc. 

Các trường đại học được Bộ phân công phối hợp với địa phương đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác coi thi cũng như công tác chấm thi đang tiến hành. Do đó sẽ không xảy ra việc địa phương này, địa phương kia vì bệnh thành tích mà nới lỏng yêu cầu. 

Đánh giá về công tác coi và chấm thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Chúng ta đừng bận tâm về thành tích, tỉ lệ đậu thấp hay cao. Không để tình trạng nơi này nghiêm túc mà nơi khác lỏng lẻo. Năm nay quán triệt tinh thần của Bộ là chấm thi khách quan, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất năng lực và trình độ của thí sinh. 

Có như vậy thì chúng ta mới biết được học sinh mạnh yếu ở chỗ nào để điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

Mặt khác năm nay là năm đầu tiên chúng ta tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với hai mục đích thì sự công bằng, khách quan rất quan trọng để tạo niềm tin cho xã hội và cho các trường ĐH, CĐ dựa vào đó làm công tác tuyển sinh”.

Chứng kiến hoạt động điều hành và triển khai công việc chấm thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các địa phương, các trường đại học trong công tác tổ chức quá trình coi thi và chấm thi; đồng thời quán triệt:

 “Tôi rất xúc động khi chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp của nhân dân các địa phương hỗ trợ cho thí sinh đến dự thi. Để không phụ lòng với nhân dân cả nước, chúng ta phải làm việc hết sức nghiêm túc, phân minh tạo sự công bằng, thước đo chung đánh giá chất lượng giáo dục. 

Chúng ta đã làm tốt khâu tổ chức thi, nếu khâu chấm thi làm không tốt thì kết quả kỳ thi không khách quan, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân. Khi niềm tin bị ảnh hưởng thì năm sau sẽ rất khó làm, khó tìm được sự đồng thuận của xã hội để thực hiện đổi mới kỳ thi nói riêng và đổi mới giáo dục đào tạo nói chung”. 

Có kết quả hôm nay là do sự nhận thức đúng đắn của các ngành, các cấp, các cơ sở giáo dục,… từ đó đã có những tham mưu đầy đủ và chu đáo đối với các cấp lãnh đạo, tranh thủ được sự đồng thuận và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng xã hội và toàn thể nhân dân; đồng thời đã triển khai công việc với ý chí và quyết tâm cao độ, với nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện đồng bộ tất cả các khâu trong quá trình tổ chức coi thi và chấm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ