Chăm lo đời sống giáo viên và học sinh khó khăn

GD&TĐ - Mong muốn giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa có cái Tết ấm no, đủ đầy, ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã đến thăm hỏi, tặng những phần quà ý nghĩa.

Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp cùng mạnh thường quân thăm, tặng quà Tết cho giáo viên và học sinh khó khăn.
Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp cùng mạnh thường quân thăm, tặng quà Tết cho giáo viên và học sinh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum, cho biết: Để giáo viên và học sinh khó khăn có cái Tết ấm no, đủ đầy đơn vị đã phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ 100 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Theo bà Ái, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum trao tặng 11 triệu đồng gồm tiền mặt và quà cho những giáo viên đặc biệt khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục cùng với Công đoàn Trường Đại học Đà Nẵng trao tặng 90 phần quà cho giáo viên và học sinh khó khăn tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) với tổng kinh phí là 56 triệu đồng. Cụ thể, 8 học sinh được nhận suất quà trị giá 1 triệu đồng/em; 72 em với phần quà trị giá 500.000 đồng/em. Bên cạnh đó, 8 phần quà trị giá 1 triệu đồng/người và 2 phần quà giá trị 2 triệu đồng/người dành tặng cho 10 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Mong rằng với những phần quà thiết thực, ý nghĩa này sẽ giúp giáo viên và học sinh vùng biên giới ấm áp, đủ đầy hơn trong ngày Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cũng hy vọng trong năm mới, thầy và trò sẽ vượt khó vươn lên để dạy tốt – học tốt”, bà Ái chia sẻ.

Năm học 2021 - 2022, do ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19 nên 165 lưu học sinh Lào và 17 lưu học sinh Campuchia đang học tập ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum không thể trở về quê nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Để động viên tinh thần cũng như giúp sinh viên có thể hòa chung không khí đón Tết của người Việt, Phân hiệu đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà Tết cho các lưu học sinh.

“Thêm một năm nữa vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán tại Việt Nam lưu học sinh không thể về quê sum họp cùng gia đình. Do đó, Phân hiệu đã đến thăm hỏi, động viên và gửi những lời chúc ý nghĩa đến sinh viên. Chúng tôi mong rằng, các lưu học sinh có thể đón một cái Tết Việt Nam thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Đồng thời sẽ có thành tích học tập, rèn luyện nổi bật trong những học kỳ tới”, cô Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ