Cha mẹ nên làm gì khi con yêu sớm?

Cha mẹ nên làm gì khi con yêu sớm do những tác động của xã hội. Nhiều bậc phụ huynh đang lo lắng về những vấn đề tình cảm ở tuổi mới lớn của con.

Cha mẹ nên làm gì khi con yêu sớm?

Báo động tình trạng yêu sớm ở trẻ

Với đà phát triển của công nghệ thông tin, sự ra đời của các trang mạng xã hội và việc tự do chia sẻ, đăng tải thông tin cá nhân, chúng ta không còn lạ lẫm với những chia sẻ, hình ảnh bày "quá trẻ" để đề cập đến vấn đề này, và số lượng các em học sinh còn trong độ tuổi tiểu học, trung học yêu đương công khai cũng không ít.

Cha me nen lam gi khi con yeu som? - Anh 1

Trẻ yêu sớm ngay ở lứa tuổi học trò khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng.

Gần đây nhất là vụ xôn xao hình ảnh một cặp đôi học sinh lớp 5 khóa môi tình cảm, kèm theo đó là những dòng tâm trạng đầy ướt át. Việc này khiến nhiều bậc cha mẹ bàng hoàng và lo lắng, không biết liệu con em mình có như vậy hay không? Nếu chuyện này xảy đến thì cha mẹ nên có cách hành xử như thế nào để con trẻ không phản ứng tiêu cực trước sự giáo dục của bố mẹ?

Nguyên nhân khiến trẻ yêu sớm

Theo các nhà tâm lý học, xã hội học, hiện nay do cuộc sống ngày càng phát triển, trẻ được sống trong điều kiện sinh hoạt, học tập tiến bộ đã ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ của trẻ. Nó khiến trẻ em ngày nay phát triển nhanh về vóc dáng, dậy thì sớm, năng động và thông minh hơn.

Song song với sự phát triển đó, trẻ cũng dễ dàng tìm kiếm, bắt gặp một cách vô tình hoặc chủ động những hình ảnh, câu chuyện tình cảm trai gái, yêu đương công khai, những câu chuyện giới tính...vô tình khiến trẻ thích khám phá, tìm tòi tri thức về đặc điểm bạn khác giới, tình cảm đối với bạn khác giới, tìm hiểu về sự phát triển của cơ thể bản thân. Và đôi lúc nhiều em tự ngộ nhận mình đang yêu. Tình yêu ở “tuổi học trò” xuất hiện, hay trẻ bắt đầu cảm thấy rung động khi còn quá sớm.

Đây là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm, cũng là vấn đề nan giải khiến nhiều thầy cô đau dầu ở nhà trường. Khi các em vướng vào tình yêu sớm, đa số thường bỏ bê học hành và có không ít trường hợp ``đi lạc, xa đã` làm nhỡ dở chuyện học hành. Nó gây ra những hệ quả đáng tiếc, ảnh hưởn không nhỏ đến cuộc sống của con trẻ sau này.

Bên cạnh việc đổ lỗi nguyên nhân do sự tò mò giới tính của con trẻ, do trẻ dậy thì sớm hơn so với trẻ ở thế hệ trước đây, tầm quan trọng của việc giáo dục từ gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề này. Có đôi khi, trẻ bị thiếu hụt sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ mà trở nên cô đơn, và tìm đến tình yêu để giải tỏa những căng thẳng trong lòng.

Điều cha mẹ nên làm khi con trẻ yêu sớm

Có nhiều cha mẹ tỏ ra phản ứng gay gắt trước vấn đề này. Tuy nhiên, cách làm ấy thực sự không mang đến hiệu quả mà đôi khi đẩy đôi trẻ đến một tình huống tiêu cực hơn. Bởi trẻ vị thành niên còn quá non nớt trong tư duy, chưa nhìn nhận được vấn đề sâu xa, và dễ bốc đồng, muốn chứng tỏ cái tôi và có những phản ứng mạnh mẹ trước "rào cản" tình yêu. Trẻ chưa thực sự nhận thức được hay phân biệt được giữa tình yêu, tình bạn, giữa những trách nhiệm đi kèm. Vì thế, cha mẹ thay vì cấm đoán cực đoan, hay tiếp cận một cách mềm mỏng và gần gũi để giúp con trẻ dần nhận thức được vấn đề.

Ngoài ra, cha mẹ, nhà trường cũng nên tích cực dạy dỗ, chia sẻ cho trẻ những kiến thức về giới tính một cách tế nhị, không giấu giếm. Trẻ cần hiểu rõ vấn đề này để có cách phòng ngừa, cũng như nhận thức được ảnh hưởng của tình yêu học trò.

Dù bằng cách làm nào, nhìn chung cả cha mẹ và thầy cô, hãy luôn là những người bạn đồng hành với con trẻ. Sự gần gũi, sẻ chia sẽ giúp các bậc cha mẹ dễ dàng nắm bắt được tâm lý của con, từ đó có những chia sẻ cụ thể để con trẻ hiểu và có hành động, cách nghĩ đúng đắn.

Theo Gia Đình VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ